Người dân Cuba
mừng lễ Giáng Sinh chính thức
lần thứ hai

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Người dân Cuba mừng lễ Giáng Sinh chính thức lần thứ hai.

 (Reuters 25/12/99) - Cuba (Havana) - Thứ Bảy, 25 tháng 12/1999, lễ Giáng Sinh, người dân Cuba đã mừng lễ Giáng Sinh chính thức lần thứ hai, kể từ sau khi chính quyền Cuba công nhận Giáng Sinh là ngày lễ nghỉ vào năm 1997 trước ngày ÐTC Gioan Phaolô II thực hiện chuyến viếng thăm lịch sử tại Cuba vào tháng Giêng năm 1998.

 Hàng ngàn tín hữu Công Giáo cũng như những người không có đạo, đã đến dự thánh lễ tại nhà thờ chính tòa ở thủ đô Havana, do Ðức Hồng Y Jaime Ortega chủ sự. Sau đây là cảm nghĩ của một vị giáo viên 65 tuổi trước khi vào dự thánh lễ: "Việc mừng lễ Giáng Sinh này cho tôi cơ hội hồi tưởng lại ngày lễ Giáng Sinh trước khi lễ này bị chính quyền bãi bỏ". Các linh mục Cuba cho biết, tại các nhà thờ Công Giáo khác trên toàn nước, số tín hữu đến dự thánh lễ nửa đêm cũng như trong ngày Lễ Giáng Sinh, đông hơn thường lệ. Trước đây, người Công Giáo sợ đến nhà thờ vì sự kiểm soát nặng nề của nhà trước trên giáo hội, nay thì họ cảm thấy được tự do thực hành đức tin Công Giáo của mình. Một vị linh mục Cuba cho biết truyền thống mừng lễ Giáng Sinh của Cuba từ lâu đã bị lãng quên, và nay đang dần dà trở lại với đời sống của dân chúng Cuba.

 Báo chí và các cơ quan truyền thông của chính quyền Cuba không nhắc tới lễ Giáng Sinh, nhưng chỉ đăng những hình ảnh và tin tức dân sự.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page