ÐTC triệu tập Hội nghị Hồng Y ngoại lệ
vào tháng 5 năm 2001

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÐTC triệu tập Hội nghị Hồng Y ngoại lệ vào tháng 5 năm 2001.

 Hội nghị Hồng Y để bổ nhiệm 44 thành viên mới vừa kết thúc, ÐTC nghĩ ngay đến việc triệu tập một Hội nghị Hồng Y đặc biệt khác, được gọi là Hội nghị ngoại lệ. Hội nghị này không phải để bổ nhiệm thêm Hồng Y mới, nhưng để thảo luận về những viễn tượng của Giáo hội trong Ngàn Năm mới vừa bắt đầu. Hội nghị ngoại lệ sẽ được triệu tập từ ngày 21 đến 24 tháng 5 tới đây. Tất cả 183 Hồng Y, thành viên của Viện Hồng Y, không phân biệt trên hay dưới 80 tuổi, sẽ tham dự Hội nghị ngoại lệ này.

 Thứ hai vừa qua 26/02/2001, Tiến sĩ Navarro Valls, người phát ngôn và Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh, đã loan báo tin trên đây với giới báo chí. Trả lời phóng viên báo chí, ông nói như sau: Ðề tài trung tâm của Hội nghị Hồng Y tới đây là việc nghiên cứu những viễn tượng của Giáo hội bước vào Ngàn Năm thứ ba của Kỷ nguyên cứu chuộc, theo ánh sáng của Tông thư "Novo Millennio ineunte" (Bước bào Ngàn năm mới), đã được ÐTC ký công khai trước Giáo Triều và Cộng đồng Phụng vụ tụ họp tại Quảng trường Thánh Phêrô, trong ngày lễ bế mạc Năm Ðại Toàn xá (6 tháng Giêng năm 2001).

 Tin loan báo về việc triệu tập Hội nghị Hồng Y ngoại lệ làm cho mọi người nghĩ đến Hội nghị ngoại lệ Hồng Y được trịệu tập năm 1994, để chuẩn bị Ðại Toàn xá năm 2000. Trước Hội nghị Hồng Y tháng 5 tới đây, ÐTC đã triệu tậïp bốn lần Hội nghị ngoại lệ như vậy, để bàn về những đề tài quan trọng cách riêng trong đời sống Giáo hội hoàn vũ. Có lần trong lúc gặp các Hồng Y tham dự Hội nghị, Ðức Gioan Phaolô II khôi hài như sau: "Gặp lại tất cả các Hồng Y là một việc tốt đẹp biết mấy, nhưng đây không phải là Mật Viện để bầu Giáo Hoàng". Mọi người đều hiểu những lời khôi hài này: Hội nghị Hồng Y tới đây không phải để bầu Giáo Hoàng, vì vị Giáo Hoàng đang còn sống. Và ai cũng biết rằng: việc triệu tập các Hồng Y để vào Mật Viện bầu Giáo Hoàng không do Vị Giáo Hoàng triệu tập, nhưng do vị Hồng Y nhiếp chính trong thời gian trống ngôi.

 Hội nghị Hồng Y ngoại lệ đầu tiên được triệu tập năm 1979, một năm sau khi Ðức Karol Wojtyla được bầu làm Giáo Hoàng. Lần đó các vị tham dự dưới quyền chủ tọa của ÐTC đã bàn về việc thực hiện Công đồng chung Vatican II. Tiếp đến Hội nghị ngoại lệ được triệu tập năm 1982, một năm sau vụ mưu sát ÐTC xảy ra tại Quảng trường Thánh Phêrô ngày 13/5/1981. Các Vị tham dự bàn về những vấn đề có tính cách tài chánh và tổ chức trong nội bộ của Tòa Thánh. Hội nghị đã bầu ra một Uûy Ban kiểm soát và trách nhiệm về tài chánh, gồm 15 vị Hồng Y, do ÐTC lựa chọn trên cả thế giới. Hằng năm Uûy Ban hội họp tại Vatican, để kiểm điểm tình hình. Sau đó, ÐTC cho công bố văn kiện "Pastor bonus " (Chủ Chăn Nhân Lành) nói về việc tổ chức lại Giáo Triều Roma.

 Năm 1991, ÐTC triệu tập Hội nghị ngoại lệ lần thứ ba, để cùng với Viện Hồng Y bàn về đề tài: "Cuộc xung đột giữa nền văn hóa sự chết và nền văn hóa sự sống", một đề tài có tính cách rất thời sự trên thế giới hiện nay. Sau Hội nghị này, ÐTC soạn thảo và cho công bố Thông điệp "Tin Mừng Sự Sống" (Evangelium Vitae).

 Trong các Hội nghị được triệu tập, chắc chắn Hội nghị được triệu tập vào năm 1994 gây tiếng vang hơn cả. Hội nghị này, như chúng tôi nhắc trên đây, được triệu tập để chuẩn bị Ðại Toàn xá của năm 2000. Các cuộc thảo luận rất náo nhiệt và sâu rộng, về mọi khía cạnh. Sau Hội nghị này, ÐTC cho công bố Tông thư "Ngàn Năm Thứ Ba" (Tertio Millennio Adveniente) đểà chuẩn bị Năm Thánh. Trong Hội nghị Hồng Y năm 1994 này, cũng đã bàn đến việc có thể "xin tha thứ " về phía Giáo hội đối với các tội lỗi, các sai lầm của các con cái Giáo hội trong quá khứ. Việc xin tha thứ này "mea culpa" đã được ÐTC nhân danh mọi người thực hiện cách công khai ngày 12/3/2000, trong thánh lễ Chúa nhật thứ nhất Mùa Chay, do chính ÐTC chủ tế trong Ðền thờ Thánh Phêrô.

 Ðề tài sẽ được thảo luận trong Hội nghị tháng 5 tới đây là văn kiện chính thức của Quyền Giáo Huấn của Vị kế nghiệp Thánh Phêrô, tức Tông Thư "Novo Millennio ienunte " (bước vào ngàn năm mới), là tông thư đã được công bố ngay sau thánh lễ bế mạc Ðại Toàn xá. Văn kiện nói đến những khung cảnh quan trọng của việc rao giảng Tin Mừng. Trong Tông thư này, Ðức GP II mời gọi khẩn cấp tất cả các Giáo hội địa phương "hãy bắt đầu từ Chúa Kitô để ra khơi tiến vào đại dương mênh mông" của ngàn năm mới. Trong Novo Millennio ineunte, ÐTC đề cao những đề tài, như Phong trào đại kết và tính cách truyền giáo của Giáo hội; nhưng Hội nghị Hồng Y tới đây có thể cũng sẽ thảo luận về tính cách hợp đoàn (Tính cách Giám mục đoàn) và những mối quan hệ liên giáo hội. Nói tóm lại, Hội nghị sẽ bàn đến những con đường, những lối đi chắc chắn, để vượt trong đại dương của Kỷ nguyên mới vừa bắt đầu.

 Việc triệu tập Hội ghị Hồng Y, hay các Khóa họp khoáng đại của THÐGM thế giới, dưới sự hướng dẫn của ÐTC, thủ lãnh Giáo hội hoàn cầu, chỉ nhằm đến ích lợi thiêng liêng, sự cứu rỗi của các linh hồn và việc mở rộng Nước Chúa. Tất cả công việc ÐTC làm, cần được sự nâng đỡ thiêng liêng bằng lời cầu nguyện của các tín hữu rải rắc trên cả thế giới. Là Ðại diện Chúa Kitô ở trần gian, ÐTC có bổn phận và trách nhiệm chu toàn sứ vụ được Chúa ủy thác cho; nhưng tất cả các thành viên của Giáo hội có bổn phận cộng tác, vâng phục, tôn kính và thực hiện giáo huấn của ngài.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page