Ðức Tân Hồng Y Nguyễn Văn Thuận
chủ tế thánh lễ bế mạc Hội nghị
các linh mục Việt nam hải ngoại

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Ðức Tân Hồng Y Nguyễn Văn Thuận chủ tế thánh lễ bế mạc Hội nghị các linh mục Việt nam hải ngoại.

 Roma - 26/02/2001 - Lúc 18:30 Chúa nhật 25/02/2001, tại Trung Tâm quốc tế Linh hoạt truyền giáo, trên đồi Gianicolo, Ðức Tân Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn văn Thuận chủ tế thánh lễ đồng tế bế mạc 5 ngày đại hội của các Linh mục và Tu sĩ nam nữ đại diện các cộng đồng Công giáo Việt nam hải ngoại, do Văn phòng phối kết Tông đồ mục vụ Việt nam hải ngoại tổ chức.

 Cùng đồng tế thánh lễ với Ðức Hồng Y có Ðức Cha Nguyễn Văn Sang, Giám mục Thái Bình, đến Roma trong dịp lễ tấn phong Hồng Y và khoảng 40 linh mục, đến từ các nước Bắc Mỹ và Châu Aâu và các linh mục làm việc tại Roma.

 Mục đích của Hội nghị là kiểm điểm các hoạt động trong những năm vừa qua, cách riêng trong Năm Thánh. Rồi thảo luận và phác họa chương trình hoạt động cho tới năm 2003. Trước Thánh lễ, Ðức Oâng Giuse Ðinh đức Ðạo, dặc trách Văn Phòng Phối kết, nhân danh các linh mục, Tu sĩ nam, nữ tham dự Hội nghị, chào mừng và cảm ơn ÐHY, dù bận nhiều công việc và mệt nhọc trong những ngày này, đã dành thì giờ để đến chủ tế thánh lễ và giảng khuyên anh chị em. Ngài nói: "ÐHY thật là người Cha và Giám mục của Cộng Ðồng Hải ngoại".

 Ðức Oâng cũng chào mừng và cảm ơn Ðức Cha Nguyễn Văn Sang, đã đến chia vui và cầu nguyện với anh chị em. Ngài xin Ðức Cha chuyển đến ÐHY Chủ tịch HÐGM Việt nam và các Ðức Cha, các Linh Mục, các Tu sĩ nam, nữ và anh chị em Giáo dân lời chào cảm mến và lời cầu nguyện của tất cả Cộng đồng Dân Chúa hải ngoại. Xa Quê hương, xa Giáo hội Mẹ, nhưng tâm hồn luôn luôn hướng về Xứ sở thân yêu và hiệp nhất trong Ðức tin, trong niềm hy vọng và trong yêu mến.

 Sau thánh lễ, Văn Phòng phối kết tổ chức bữa ăn thân mật để mừng Ðức Tân Hồng Y. Sau đó, ÐHY gặp các vị tham dự Hội nghị tại Phòng Hộïi chung, với sự hiện diện của Ðức Giám mục Thái bình. Buổi gặp gỡ thân mật kết thúc bằng hát kinh "Salve Regina" (Lạy Nữ vương Mẹ nhân lành) và phép lành của Ðức Tân Hồng Y.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page