Người tị nạn Palestine
xin ÐTC kêu gọi quốc tế bảo vệ

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Người tị nạn Palestine xin ÐTC kêu gọi quốc tế bảo vệ.

 Palestine (Dehiyshe) - (CNS 28/03/2001) - Một năm sau chuyến viếng thăm lịch sử của ngài tại trại của họ, những người tị nạn Palestine tại trại Dehiyshe vừa gửi tới Ðức Gioan Phaolô II một lá thư ngỏ xin ngài kêu gọi cộng đồng quốc tế bảo vệ cho những người trong trại đang sống dưới tình trạng bấp bênh và những điều kiện khắc nghiệt.

 Lá thư này được một trung tâm của người Palestine cho công bố và có đoạn ghi như sau: "Trại Dehiyshe, được chúc lành bởi chuyến viếng thăm của ngài, đang gặp nhiều khó khăn đủ mọi mặt: nhân đạo cũng như chính trị. Chúng con xin đảm bảo với ÐTC rằng mặc dù phải gánh chịu nhiều khổ cực và đau đớn do lệnh phong tỏa đang bóp nghẹt đời sống và gây nhiều hoang mang, lo sợ, chúng con vẫn tin tưởng ở hòa bình và tiếp tục xây dựng để có hòa bình... nhưng đứng trước sự hà hiếp và xâm lấn trên người Palestine nói chung và riêng tại Bethlehem nói riêng, chúng con xin ngài giúp cho người Palestine có được sự bảo vệ của cộng đồng quốc tế, để đảm bảo cho sự hòa bình từ lâu mong đợi trên vùng đất của hòa bình này.

 Ngày 22/3 năm 2000, nhân chuyến hành hương Thánh Ðịa, ÐTC Gioan Phaolô II đã viếng thăm trại tị nạn Dehiyshe nơi có khoảng 10 ngàn người Palestine đang tạm trú. Nhân dịp này Ðức Gioan Phaolô II đã bày tỏ sự ủng hộ của ngài đối với người Palestine và ngài đã nói rõ cho thế giới biết hoàn cảnh đáng thương của người tị nạn, đồng thời kêu gọi hãy tìm cho được một giải pháp công bằng cho người Palestine. Trại Dehiyshe hiện do một cơ quan cứu trợ của LHQ đặc trách vùng Cận Ðộng quản lý. Hầu hết 10 ngàn người tị nạn tạm trú trong trại là tín đồ Hồi giáo, và 40% trong số này là dưới 18 tuổi.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page