Các nhà lãnh đạo Kitô tại Thánh Ðịa
kêu gọi thương thuyết hòa bình

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Các nhà lãnh đạo Kitô tại Thánh Ðịa kêu gọi thương thuyết hòa bình.

 Jerusalem - (Zenit 28/3/2001) - Tất cả Giám Mục của các giáo hội kitô tại Jerusalem vừa lên tiếng kêu gọi các phe phái liên hệ hãy mau chóng chấm dứt cuộc tranh chấp đang ảnh hưởng tới hàng chục ngàn sinh mạng tại vùng Thánh Ðịa bằng một cuộc thương thuyết hòa bình.

 Trong một lá thư kêu gọi trước lễ Phục Sinh, 13 nhà lãnh đạo các giáo hội yêu cầu chính phủ Israel, chính quyền Palestine, các lãnh tụ thế giới (đạo cũng như đời), và tất cả những người có thiện chí, hãy mau chóng xử dụng con đường thương thuyết để nói chuyện hòa bình vì phúc lợi tinh thần cũng như thể xác cho tất cả các công dân đang sống tại Thánh Ðịa, người kitô, hồi giáo cũng như Do Thái Giáo. Trong thư, các Giám Mục nói như sau: "Chúng tôi tin rằng bạo động, đang gia tăng trong những tháng vừa qua, sẽ chấm dứt chỉ khi nào hai bên tranh chấp có quyết tâm và nỗ lực tôn trọng quyền của mỗi bên, đồng thời biết quí trọng phẩm giá và giá trị của mỗi mạng sống con người, nam, nữ và trẻ em... Chúng tôi tin rằng thương thuyết mưu tìm hòa bình giữa người Israel và Palestine là con đường chắc chắn nhứt hầu mang lại phúc lợi cho tất cả mọi người... Chúng tôi cũng kêu gọi các anh chị em ở nước ngoài, các chính phủ, cơ quan cứu trợ cũng như các giáo hội và cá nhân, xin trợ giúp cho những người đang sống trong vùng tranh chấp. Mặc dù đến lúc này, họ đã nhận được nhiều sự giúp đỡ mà tiện đây chúng tôi cũng xin hết lòng cảm tạ quí vị, nhưng vẫn còn nhiều người đang cần có thực phẩm, quần áo, chỗ ở và các điều kiện căn bản khác.

 Lá thư mang chữ ký của các vị sau đây: Ðức thượng phụ Michel Sabbah, giáo chủ công giáo Jerusalem, Ðức Ignatio VIII Pierre Abdul-Ahad, thượng phụ công giáo Syria; linh mục Giovanni Battistelli, dòng Phanxicô quản thủ Thánh Ðịa; Ðức Andre Dikran Bedoghlyan, giáo chủ công giáo Armeni; Ðức Maximus Sallum, giáo chủ công giáo Hy Lạp; và Ðức Paul Nabil Sayyah, thượng phụ giáo chủ Maronite. Ngoài ra còn có các vị lãnh đạo giáo hội chính thống Hy Lạp, chính thống tông tòa Armeni.v.v...
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page