Ðài phát thanh Israel:
tổng thống Bush yêu cầu thủ tướng Sharon
hoãn lại việc xây đền thờ Hồi Giáo
gần đền thờ Truyền Tin ở Nazareth

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Ðài phát thanh Israel: tổng thống Bush yêu cầu thủ tướng Sharon hoãn lại việc xây đền thờ Hồi Giáo gần đền thờ Truyền Tin ở Nazareth.

 Vatican - (CNS 27/03/2001) - Theo một bản tin của đài phát thanh Israel, thì tổng thống George Bush của Hoa Kỳ đã yêu cầu thủ tướng Ariel Sharon rút lại giấy phép cho xây một đền thờ Hồi Giáo bên cạnh đền thờ Truyền Tin tại Nazareth.

 Hãng thông tấn Fides của bộ truyền giáo tường thuật tin này từ Jerusalem vào hôm 23/03/2001 kèm theo những phản ứng tích cực từ phía một nhân vật của giáo hội công giáo tại Nazareth. Ðài phát thanh Israel cho biết ông Bush đã đưa ra lời yêu cầu này trong buổi hội kiến với thủ tướng Sharon tại Washington vào hôm 20/03/2001. Ðược biết các nhà lãnh đạo giáo hội công giáo Hoa Kỳ đã nêu vấn đề này lên với tổng thống Bush sau ngày ông tuyên thệ nhậm chức và yêu cầu ông Bush ủng hộ lập trường của giáo hội chống lại việc xây một đền thờ Hồi Giáo ngay bên cạnh đền thờ Truyền Tin ở Nazareth. Riêng các nhà lãnh đạo giáo hội tại Thánh Ðịa thì hy vọng rằng thủ tướng Ariel Sharon sẽ rút lại giấy phép cho xây cất đền thờ này. Linh mục David Jaeger, thuộc dòng Phanxicô quản thủ Thánh Ðịa cho biết, cha rất hài lòng về lời kêu gọi này của tổng thống Bush. Cha cũng không quên cảm ơn tổng thống Bush cũng như các nhà lãnh đạo giáo hội công giáo Hoa Kỳ.

 Tòa Thánh và các giáo hội tại Thánh Ðịa đã mạnh mẽ chống lại việc xây một đền thờ Hồi Giáo quá gần tới một trong những địa điểm thánh thiêng nhất của kitô giáo. Ðể phản đối, các giáo hội kitô và các nơi thánh trong thánh địa đã đóng cửa vào dịp đặt viên đá đầu tiên để xây ngôi đền thờ Hồi Giáo này vào cuối năm 1999. Trong một buổi đối thoại giữa Vatican và phía Hồi Giáo tại thủ đô Cairo của Ai Cập hồi gần đây, hai bên đều đồng ý tìm ra một giải pháp ôn hòa cho vấn đề này, đồng thời cũng lên án bất cứ âm mưu nào muốn lợi dụng cuộc tranh chấp này để gieo mối bất hòa giữa hai cộng đồng Kitô và Hồi Giáo ở Thánh Ðịa.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page