ÐTC Gioan Phaolô II
sẽ viếng thăm ba quốc gia Hy Lạp, Syria và Malta,
từ ngày mùng 4 đến mùng 9 tháng 5/2001

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÐTC Gioan Phaolô II sẽ viếng thăm ba quốc gia Hy Lạp, Syria và Malta, từ ngày mùng 4 đến mùng 9 tháng 5/2001.

 Tin Vatican (Vat.26/3/2001): Thứ Hai 26 tháng 3/2001, Tiến sĩ Navarro Valls, Giám Ðốc Phòng Báo Chí Tòa Thánh, công bố chương trình tổng quát chuyến viếng thăm của ÐTC Gioan Phaolô II tại ba quốc gia Hy Lạp, Syria và Ðảo Malta, trong những ngày từ mùng 4 đến mùng 9 tháng 5/2001.

 Ðây là một chuyến viếng thăm hành hương theo vết chân của Thánh Phaolô Tông Ðồ. Tại Hy Lạp, ÐTC dừng thăm tại thủ đô Atêna, trong vòng một ngày, rồi lên đường đi Damasco, thủ đô Syria. ÐTC viếng thăm Syria lâu hơn, trong vòng 3 ngày rưởi, để đến kính viếng các nơi có liên hệ đến cuộc đời truyền giáo của thánh Phaolô Tông Ðồ: như thủ đô Damasco, và thành phố QUNEITRA. Chặng viếng thăm cuối cùng là Quốc Gia Ðảo Malta, từ trưa mùng 8 cho đến chiều mùng 9 tháng 5/2001.

 Chương trình cụ thể với đầy đủ chi tiết sẽ được công bố sau.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page