Caritas công bố báo cáo
về phí tổn chiến tranh

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Caritas công bố báo cáo về phí tổn chiến tranh.

 Sri Lanka (Colombo) - (UCAN SR8075.1124 19/3/2001) - Caritas Sri Lanka vừa công bố bản báo cáo về phí tổn cuộc chiến tranh sắc tộc kéo dài tại nước này từ năm 1983.

 Bản báo cáo "Tổn Phí Chiến Tranh" ước tính 1 ngàn 440 tỉ đồng Rupee, tương đương khoảng 16 tỉ 800 triệu Mỹ Kim, đã được chi hoặc bị mất đi tính đến cuối năm 1998 vì cuộc chiến giữa chính phủ người Sinhala và phiến quân người Tamil. Con số này bao gồm cả những thiệt hại và cơ hội kinh tế, đầu tư, du lịch, năng lực, thiệt hại tài sản và phục hồi các nạn nhân chiến tranh. Bản báo cáo được công bố vào hôm 12 tháng 3/2001 ghi nhận là chính phủ Sri Lanka đã chi 253 tỉ Rupee và phiến quân Tamil 42 tỉ 600 triệu Rupee cho cuộc chiến này. Thiệt hại về cơ sở ngay tại thủ đô Colombo là 90 tỉ rupee và chi phí sửa chữa, phục hồi tốn khoảng 137 tỉ rupee. Chính phủ cũng tốn khoảng 38 tỉ rupee để phục hồi các nạn nhân chiến tranh.

 Về thiệt hại nhân mạng, bản báo cáo ước lượng là từ 50 đến 60 ngàn người, đồng thời mô tả thảm trạng của các nạn nhân chiến tranh, những người bị tàn tật trong các trận giao chiến, dời cư, mất nhà cửa, quả phụ và trẻ em mồ côi. Trong khi cuộc chiến gây nên những ảnh hưởng nặng nề trên người dân Sri Lanka thì những tay buôn võ khí và các nhóm khác đã được hưởng lợi rất nhiều. Linh mục Joseph Benedict Devarajah, giám đốc Caritas Sri Lanka cho hãng thông tấn UCAN biết bản báo cáo này là một trong các chương trình xây dựng hòa bình của HÐGM Sri Lanka. Dạo trung tuần tháng 7/2000 vừa qua, các Giám Mục Sri Lanka đã mở chiến dịch 4 tuần cầu nguyện cho hòa bình trên toàn nước, gồm cả một cuộc hành hương tới đền thờ Ðức Mẹ thánh thiêng nhất của Sri Lanka trong vùng lãnh thổ giao chiến ở miền.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page