Ðức Alexis II phàn nàn ngài bị áp lực
liên quan tới chuyến viếng thăm nước Nga của ÐTC

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Ðức Alexis II phàn nàn ngài bị áp lực liên quan tới chuyến viếng thăm nước Nga của ÐTC.

 Tin Nga (Mascơva) - Ðức Alexis II, giáo chủ Chính Thống Giáo Nga, vừa phàn nàn rằng ngài cảm thấy các chính trị gia đang gây áp lực với ngài để ngài chấp nhận một chuyến viếng thăm của Ðức Giáo Hoàng GP II tại Nga, chuyến viếng thăm mà Ðức Alexis II nhất mực cho là sẽ không diễn ra, cho đến khi nào các vấn đề tranh chấp giữa giáo hội chính thống và công giáo được giải quyết thỏa đáng.

 Trong một thông cáo do thông tấn xã Itar - Tass của Nga đăng tải, Ðức Alexis II bày tỏ sự khó chịu của ngài trước đề nghị của các chính trị gia Nga là ngài phải dịu bớt lập trường cứng rắn nói trên. Tuy thông cáo không ghi thêm chi tiết nào nhưng các chuyên gia về tình hình nước Nga tin rằng Ðức Alexis II đang nhắm tới tổng thống Vladimir Putin, thủ tướng Mikhail Kasyanov và ngoại trưởng Igor Ivanov. Cả ba nhân vật này vừa có cuộc hội kiến thân mật với ÐTC GP II tại Vatican và họ đều tin rằng một chuyến viếng thăm của Ðức GP II tại Nga sẽ chứng minh là Nga muốn cởi mở đối với Tây Phương. Tuy cả ba nhân vật chính trị này đều không chính thức mời ÐTC đến thăm nước Nga, nhưng tất cả đều công khai bày tỏ hy vọng là sẽ có một sự xích lại gần nhau hơn giữa các Kitô theo chính thống và công giáo.

 Hôm thứ ba (06/3/2001), Ðức Alexis II đã lập lại những chỉ trích của ngài đối với cuộc viếng thăm của ÐTC tại Ukraine, dự trù sẽ diễn ra vào tháng 6 tới đây. Ukraine là nước có truyền thống theo chính thống giáo và có quan hệ mật thiết với giáo hội chính thống Nga. Ðức Alexis II cho rằng đây chưa phải là lúc để Ðức GP II đến thăm Ukraine, ngoài ra Ðức Alexis cũng lên tiếng yêu cầu Tòa Giáo chủ chính thống Ukraine nên xét đến việc đình chỉ cuộc viếng thăm của Ðức GP II tại Ukraine. Vị giáo chủ chính thống Nga lập lại rằng, một trong các lý do khiến ngài chống đối cuộc viếng thăm của Ðức GP II là cái gọi 'sự bành trướng' của giáo hội Roma tại Ukraine, Belorussia và Kazakhstan. Tại những nước này, người công giáo đã bị bách hại nặng nề dưới thời cộng sản Xô Viết, đôi lúc bị ép buộc sát nhập vào giáo hội chính thống. Giờ đây, giáo hội công giáo tại các nước vừa nói đang trong thời kỳ tái sinh, các cơ cấu đang dần dần được tái thiết. Tuy nhiên, Ðức Alexis II vẫn coi đó là phần đất của chính thống giáo Nga và chỉ có chỗ cho riêng các tín hữu chính thống mà thôi. Chính thống giáo và công giáo chia rẽ vào đầu thiên niên kỷ thứ hai vì những vấn đề thần học. Hiện nay các vấn đề thần học này đang được hai bên khắc phục dần; và bên cạnh đó, chính thống giáo cũng khác quan điểm với công giáo về quyền của vị GM Roma, tức của Ðức Giáo Hoàng. (Zenit 06/3//2001)
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page