Tu viện Các Nữ Tu Carmelo
được thành lập tại Marija Bistrica
để kính nhớ Chân Phước Stepinac

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Tu viện Các Nữ Tu Carmelo được thành lập tại Marija Bistrica, để kính nhớ Chân Phước Stepinac.

 Công việc xây cất Tu viện Carmelo tại Ðền Thánh kính Ðức Mẹ Marija Bistrica được hoàn tất, hôm Chúa nhật 11 tháng 2 vừa qua, với lễ nghi làm phép tượng Chân Phước Alojzije Stepinac, TGM giáo phận Zagreb, thủ đô Cộng hòa Croat, tử đạo thời chế độ cộng sản Titô, và đã được ÐTC Gioan Phaolô II tôn phong lên bậc Chân phước trong chuyến viếng thăm của ngài tại Croat vào đầu háng 10 năm 1998.

 Sau lễ nghi làm phép tượng , Ðức Cha Josif Mrzljak, giám mục phụ tá Tổng giáo phận Zagreb, chủ tế thánh lễ trong nhà nguyện mới của Tu viện các Nữ Tu Carmelo. Cùng đồng tế với Ðức Cha, có Linh mục giám đốc Ðền Thánh Marija Bistrica, Linh mục Bề trên Giám tỉnh Dòng Carmelo tại Croat, đồng thời là đại diện giám mục đặc trách về đời sống chiêm niệm trong Tổng giáo phận Zagreb và linh mục đốc công xây cất Tu viện, nhân danh Tổng giáo phận. Linh mục đốc công đã cảm ơn tất cả những ai góp phần vào việc xây cất Tu viện mới, trung tâm của đời sống chiêm niệm và là nơi mang ý nghĩa cao cả về tôn giáo: Ðền Thánh quốc gia dâng kính Mẹ Thiên Chúa. Cách riêng linh mục đốc công đã cảm ơn kỹ sư Darko Turopoljac, người đã vất vả hướng dẫn công việc xây cất và sau cùng đã dâng tặng tượng Chân phước Stepinac Tử đạo, vị được chọn làm Quan Thầy của Tu viện mới.

 Ngày 11 tháng 9 năm 1994, trong chuyến viếng thăm thứ nhất tại Cộng hòa Croat, sau thánh lễ cử hành tại sân đua ngựa, ÐTC đã làm phép viên đá đầu tiên để xây cất Tu viện Carmelo nầy tại Marija Bistrica. Nhờ vào lòng quảng đại của toàn Tổng giáo phận Zagreb, lúc đó do ÐHY Franjo Kuharic hướng dẫn, công việc xây cất đã được khởi sự với dấn thân tối đa.

 Nhà nguyện của Tu viện mới đã được Ðức Cha Josif Bosanic, kế vị Ðức Hồng Y Kuharic, thánh hiến ngày 12 tháng 2/2001, trong dịp lễ kính Chân phước Stepinac. Và cũng trong ngày này, Ðức TGM cũng làm phép cả Tu viện nữa.

 Các Nữ tu Dòng Kín Carmelo đến Tu viện mới Marija Bistrica vào Mùa Hè năm 1998, từ Tu viện Brezovia, tu viện gốc của Dòng Carmelo tại Cộng hòa Croat. Mùa hè năm 1998, lúc các Nữ tu đến định cư, Tu viện Marija Bistrica chưa hoàn tất. Bất cứ giá nào, các Nữ tu này đã muốn đến Tu viện mới ngày mồng 3 tháng 10 năm 1998, ngày ÐTC đến viếng thăm Ðền Thánh Marija Bistrica, để chủ tế thánh lễ tôn phong Ðức Hồng Y Alojzije Stepinac lên bậc Chân phước. Vị Chủ chăn can đảm này đã phải đương đầu với ba sự dữ lớn lao của thế kỷ XX: Chế độ Ðức Quốc xã, Chế độ Phát xít và Chế độ cộng sản. Tu viện Marija Bistrica là Tu viện Carmelo thứ ba hoạt động trong Tổng Giáo phận Zagreb. Ðây là một ơn lớn lao không những cho Tổng giáo phận thủ đô, nhưng còn cho toàn Giáo hội và dân tộc Croat, vì có những cộng đồng chiêm niệm cầu nguyện hằng ngày cho Quê hương và cho Giáo hội.

 Việc nhận Chân phước Stepinac làm Quan Thầy của Tu viện mới không phải là ngẫu nhiên. Chân phước Stepinac đã là Vị chủ chăn can đảm của Tổng giáo phận từ năm 1937 đến năm 1960, năm ngài tử đạo. Sự hiện diện của các Nữ Tu chiêm niệm Carmelo trong Tổng giáo phận và tại Croat nói chung là nhờ sáng kiến và công nghiệp của Chân phước. Ngài luôn luôn ước mong có các Nữ tu chiêm niệm trên Ðất Croat, cách riêng trong Giáo phận Zagreb của ngài. Ngài phú thác cho các Nữ tu này việc cầu nguyện nhất là cho các linh mục. Vì thế ngài hết sức lo liệu để các Nữ tu này đến trong giáo phận . Chính ngài đã xây cất Tu viện Nữ Tu Carmelo đầu tiên tại Croat. Ngài tin tưởng nơi các Nữ tu Carmelo, người Croat, sống rải rắc tại các Tu viện Carmelo trên thế giới, trở về giúp Giáo hội tại Quê hương.

 Mơ ước lớn lao của Chân phước đã thành một thực tại ngày 24 tháng 12 năm 1939, ngày mà ngài đã có thể thiết lập Tu viện Carmelo thứ nhất tại Brezovica. Vị sáng lập và bề trên đầu tiên của Tu viện này là Mẹ Regina Têrêsa Chúa Giêsu, sinh tại Sarajevo (nay là thủ đô cộng hòa Bosnia-Erzegovina) ngày 3.3.1898. Bà từ Tu viện Carmelo ở thành phố Innsbruck (Áo quốc) đến Brezovica. Cùng đến với Mẹ Regina Têrêsa Chúa Giêsu có Nữ tu Maria Giuseppa của Tình Yêu thương xót Thiên Chúa. Nữ tu này cũng là người Sarajevo, sinh ngày 22.4.1907.

 Chính Nữ Tu Maria Giuseppa của Tình yêu thương xót Thiên Chúa đã cùng với 8 nữ tu khác, từ Brezovica, đến lập Tu viện mới Carmelo, nhận tên là Tu viện Thánh Têrêsa Hài Ðồng Giêsu, tại Jurisci trong miền Istria, ngày 10 tháng Giêng năm 1965 (dưới chế độ cộng sản Tito). Sau 15 năm, Tu viện này được di chuyển về Klostar Ivanic. Một nhóm của các Nữ tu này sau đó đã lập một Tu viện khác tại Sarengrad, trong giáo phận Djakovo. Vì chiến tranh, Cộng đồng các Nữ tu của Tu viện này hiện còn tạm trú tại Zagreb. Thay vì Tu viện bị tàn phá trong những năm chiến tranh, một Tu viện mới đã được xây cất tại Levanjska Varos, không xa Djakovo.

 Mới đây 8 Nữ tu thuộc Tu viện Brezovica, Klostar Ivanic và Srarengrad đã lập một Tu viện mới tại Stup thuộc Thành phố Sarajevo, thủ đô Cộng hòa Bosnia-Erzegovina.

 Nhiều người ngạc nhiên: thời nay còn có nhiều thiếu nữ sẵn sàng hiến tất cả cuộc đời xuân xanh cho Chúa, cho Giáo hội và cho các Linh hồn trong các Tu viện chiêm niệm như vậy. ÐTC đã nhận thấy rằng: thanh niên thời nay rất quảng đại, biết hy sinh xả kỷ, theo đuổi các lý tưởng cao quý. Họ nghe ngài, theo ngài, yêu mến ngài, dù ngài đưa ra những giáo huấn rất đòi hỏi của Tin Mừng. Trong sứ điệp gửi ngày thế giới thanh niên thứ XVI được cử hành Chúa nhật Lễ Lá tới đây, ÐTC đưa ra đề tài: "Nếu ai muốn theo Ta, hãy từ bỏ mình, vác thánh giá hằng ngày theo Ta". Ngài giải thích thêm như sau: "Thánh giá là con đường duy nhất đưa đến vinh quang. Chỉ nơi Thánh giá mà thôi, có ơn cứu rỗi". Không bao giờ ngài hứa hẹn với thanh niên những vui thú, dễ dàng của cuộc đời. Giáo huấn của ngài là của chính Chúa Kitô, Ðấng là Sự Thật, là Ðường và là Sự Sống của tất cả nhân loại. Ai theo Chúa, sẽ không đi trong tối tăm. Chỉ mình Người có những Lời ban sự sống vĩnh cửu mà thôi. Nhiều thanh niên đã hiểu giáo huấn đòi hỏi này và sẵn sàng theo Chúa Giêsu trên con đường Thánh giá.

 Tuần tĩnh tâm Mùa Chay 2001 tại Giáo Triều Roma.

 Vatican - 3.3.2001 - Nhật báo "Quan Sát Viên Roma" (L?Osservatore Romano) số ra ngày 3.3.2001, loan báo như sau: Chiều ngày mồng 4 tháng 3/2001, Chúa nhật thứ nhất Mùa Chay, trong Nhà nguyện "Redemptoris Mater" của Phủ Giáo Hoàng, Tuần Tĩnh tâm của Giáo Triều Roma, được bắt đầu, trước sự hiện diện của ÐTC. Tuần Tĩnh tâm sẽ diễn ra nhu sau: Chúa nhật - 4.3: lúc 18 giờ, Kinh phụng vụ ban chiều - Bài giảng khai mạc - Chầu Thánh Thể.

 Các ngày khác trong tuần: lúc 9 giờ, Kinh Phụng vụ Ban sáng - Bài giảng - Lúc 10:15: Giờ kinh phụng vụ trưa - Giảng.

 Lúc 17 giờ: Kinh phụng vụ ban chiều - Giảng - Lúc 18:15: Giảng - Lần hật Mân côi - Chầu Thánh Thể.

 Thứ bẩy 10.3.2001: lúc 9 giờ, Kinh phụng vụ Ban Sáng - Bài giảng kết thúc. ÐTC cảm ơn Vị Giảng thuyết.

 Năm nay, ÐHY Francis Eugene George, TGM giáo phận Chicago, được ÐTC chọn giảng trong Tuần Tĩnh tâm. Ðề tài suy niệm "Một đức tin cho mọi dân tộc: việc trở lại, sự tự do và sự hiệp thông trong Chúa Kitô".

 Cũng nên nhắc lại: Năm ngoái 2000, Ðức TGM Phanxicô Xaviê Nguyễn văn Thuận, nay là Hồng Y, chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Công lý và hòa bình, đã được ÐTC chỉ định giảng trong Tuần Tĩnh tâm. Ðề tài suy niệm: "Chứng nhân của hy vọng". Các bài suy niệm này đã in thành sách và được dịch ra nhiều thứ tiếng: Ý, Pháp, Anh, Tây ban nha, Ðức. Tiếng Ý dã được tái bản tới 5 lần rồi. Tiếng Ðức, do ÐHY Joseph Ratzinger, người Ðức, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Ðức tin, đảm nhận việc phiên dịch và ấn loát, được trưng bày tại các tiệm sách, cách riêng tại Ðức vào Ðầu Mùa Chay này.

 Nhật báo L?Osservatore Romano nhắc thêm: Trong Tuần tĩnh tâm, tất cả các buổi tiếp kiến riêng và chung ngày thứ tư trong tuần đều bị đình lại.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page