Tòa Thánh xác nhận có thương thuyết
với nhóm của Ðức Cha Lefebvre

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Tòa Thánh xác nhận có thương thuyết với nhóm của Ðức Cha Lefebvre.

 Vatican - (Zenit 18/3/2001) - Ðại diện của Tòa Thánh đang liên lạc với nhóm của Ðức Cha Marcel Lefebvre, là người đã gây ra cuộc ly giáo duy nhất trong triều giáo hoàng của Ðức Gioan Phaolô II.

 Tin trên đây được Ðức Cha Camil Perl, thư ký Hội Ðồng ?Giáo Hội Chúa? (Ecclesia Dei), xác nhận qua hãng thông tấn ANSA của Ý. ÐTC đã trao cho Hội Ðồng này trách nhiệm chăm sóc các thành viên của Hội Các Linh Mục Thánh Piô X, do Ðức Cha Lefebvre thành lập. Mục tiêu của Hội Ðồng này là giúp cho các thành viên của Hội Thánh Piô X muốn trở lại hiệp thông hoàn toàn với Roma. Vụ ly giáo của Ðức Cha Lefebvre xảy ra vào ngày 30 tháng 6 năm 1988, khi Ðức Cha Lefebvre tự ý phong chức cho 4 Giám Mục mà không có phép của Tòa Thánh. Ðức Cha Lefebvre là một người bảo thủ và ngài không chấp nhận những đổi mới về phụng vụ của Công Ðồng Vatican II, cũng như về vấn đề đối thoại liên tôn. Năm 1986, Ðức Cha đã chỉ trích cuộc viếng thăm của Ðức Gioan Phaolô II tới một hội đường ở Roma vì theo Ðức Cha, chưa có vị Giáo Hoàng nào làm như vậy.

 Ngày 2 tháng 7 năm 1988, ÐTC viết tông thư ?Ecclesia Dei? (Giáo Hội Chúa) trong đó ngài cụ thể nhắc tới vụ phong Giám Mục trái phép của Ðức Cha Lefebvre và cho rằng hành động này là một cử chỉ bất phục tùng giáo quyền Roma và dẫn tới sự ly giáo. Tuy nhiên để không cắt đứt hoàn toàn quan hệ với hội linh mục PIO X và mở ra một con đường hòa giải, Hội Ðồng ?Giáo Hội Chúa? được chính thức thành lập. Người cầm đầu hội đồng hiện giờ là ÐHY Dario Castrillon Hoyos, tổng trưởng bộ giáo sĩ. Hôm Chúa Nhật, Ðức Cha Perl, chủ tịch hội đồng ?Giáo Hội Chúa? tiết lộ rằng cách đây không lâu, ÐHY Hoyos đã thực hiện nhiều cuộc tiếp xúc với Linh Mục Bernard Falley, người cầm đầu Hội Thánh Piô X tại Ecône bên Thụy Sĩ. Tuy nhiên Ðức Cha Perl cũng nói là ngài không biết khi nào thì cuộc đối thoại với nhóm của Ðức Cha Lefebvre sẽ kết thúc.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page