Sau thời tổng thống Fujimori
chính trị gia tại Peru có một tập sách
về đạo đức chính trị

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Sau thời tổng thống Fujimori, chính trị gia tại Peru có một tập sách về đạo đức chính trị.

 Tin Peru (Lima) - Ðứng trước những vụ tai tiếng dưới thời cai trị của cựu tổng thống Alberto Fujimori, mới đây, các GM Peru đã cho công bố một tập sách hướng dẫn về đạo đức cho các chính trị gia. Tập sách này chủ yếu được dùng cho dịp tổng tuyển cử vào năm 2001 này.

 Với tựa đề: "Những chỉ dẫn về đạo đức cho cuộc tổng tuyển cử 2001", tập sách đã trình bày thẳng thắn những phân tích về giai đoạn chuyển tiếp mà Peru đang trải qua, theo sau cuộc khủng hoảng cơ chế nghiêm trọng nhất tại quốc gia này từ trước tới nay. Vào ngày 08 tháng 4 năm 2001, dân chúng Peru sẽ đi bầu chọn vị tổng thống mới, hai phó tổng thống và 120 dân biểu quốc hội với nhiệm kỳ là 5 năm, bắt đầu vào tháng 7 năm nay. Ứng cử viên tổng thống được đắc cử sẽ thay thế quyền tổng thống Valentin Paniagua, người lên chấp nhiệm thay thế ông Alberto Fujimori, bị quốc hội truất phế hồi tháng 11 năm ngoái. Oâng Fuhjimori hiện đang sống tại Nhật. Có 8 ứng cử viên tranh ghế tổng thống. Trong lúc này thì người dẫn đầu trong các cuộc thăm dò dư luận là ông Alejandro Toledo, lãnh tụ đối lập, theo sau là ông Lourdes Flores, và đứng thứ ba là ông Alan Garcia, cựu tổng thống Peru vừa từ nước ngoài trở về.

 Các GM Peru cho rằng, các ứng cử viên cần phải chứng minh cho dân chúng biết là họ có thiện chí muốn phục vụ cho tổ quốc và đồng bào, chứ không phải là để hưởng lợi lộc với quyền lực nắm trong tay. Họ phải có khả năng, và có những nguyên tác luân lý vững chắc, quan trọng nhất là phải thành thật. Ngoài ra, họ cũng phải trình bày rõ ràng và chân thật những sáng kiến và đề nghị liên quan tới hoàn cảnh của đất nước, đồng thời cũng biết so sánh lập trường của riêng mình với lập trường của những ứng cử viên khác. Sau cùng, cuộc vận động tranh cử phải có nội dung súc tích và diễn ra trong tinh thần tôn trọng lẫnh nhau, luôn mưu tìm lợi ích chung của đất nước. Cần phải có cuộc đối thoại dân sự tốt về những vấn đề quan trọng và trong tinh thần tôn trọng mỗi một con người. (Zenit 05/3/2001)
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page