Giữ ngày Chúa Nhật
và bảo vệ môi sinh

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Giữ ngày Chúa Nhật và bảo vệ môi sinh.

 Tin Italia - (Triste) - Ông Vittorio Morero, một ký giả của tờ "Tương Lai" vừa nghĩ ra một sáng kiến để bảo vệ môi sinh dựa theo đề nghị của các vị bộ trưởng về môi sinh của các nước kỹ nghệ tiên tiến gọi tắt là G-8.

 Chúa Nhật (04/3/2001), 8 vị bộ trưởng này đã nhóm họp tại thành phố Triste của Ý và đã thỏa thuận gia tăng các công tác chống lại nạn trái đất đang bị nóng dần và hứa sẽ đạt tới một thỏa thuận trong việc làm giảm bớt các chất thán khí, là một trong các nguyên nhân gây nên nạn trái đất bị nóng dần ảnh hưởng tới thời tiết trên toàn thế giới. Bình luận về cuộc họp này, ký giả Morero đã viết như sau: "8 vị bộ trưởng môi sinh của G-8 xem ra đã đồng ý với nhau tại Triste là họ sẽ có một cái nhìn mới về nạn ô nhiễm môi sinh hiện nay, hậu quả của chủ nghĩa tiêu thụ buông thả", và ký giả Morero đưa ra sáng kiến như sau: "Dành ngày Chúa Nhật để làm sạch môi sinh, nghỉ ngơi, và trong trường hợp của người theo kitô giáo, thì hãy dự thánh lễ". Ký giả Morero đặc biệt hoan nghênh sáng kiến không dùng xe hơi trong ngày Chúa Nhật, đang được nhiều thành phố Aâu Châu thực hiện trong những khu vực lịch sử của thành phố. Người lớn cũng như trẻ em tại các thành phố đó vẫn ra đường vào Chúa Nhật, nhưng họ dùng những phương tiện di chuyển công cộng ít gây ô nhiễm cho không khí. Tờ Tương Lai còn đề nghị là nên tổ chức các lễ hội văn hóa ngoài trời vào mùa hè. Ký giả Morero viết như sau: "Là Kitô hữu, đương nhiên chúng ta phải cố gắng hiểu được ý nghĩa của lời kêu gọi trong tông thư "Bước Vào Thiên Niên Kỷ mới" của Ðức GP II, ?Hãy ra khơi?, sau khi đã được bổ dưỡng bởi một ngày nghỉ ngơi và lắng nghe Lời Chúa qua thánh lễ ngày Chúa Nhật... Nếu Ðức GP II chọn Chúa Nhật là ngày để Kitô hữu canh tân tinh thần, là bởi vì theo truyền thống Kitô giáo, Chúa Nhật là ngày của Chúa, ngày để nghỉ ngơi và tận hưởng những sáng tạo của Thiên Chúa. Ðáng tiếc là ngày này đã và đang bị mất đi ý nghĩa của nó vì sự chấp nhận cách thụ động những mô hình tiêu thụ thiếu phẩm chất. Không cần phải nói, chúng ta không chỉ nghỉ ngơi vào Chúa Nhật, nhưng đó còn phải là một ngày Chúa Nhật phong phú và có ý nghĩa. Nên đóng cửa các vận đồng trường, và mở cửa các thư viện, viện bảo tàng và nhà hát, tổ chức các chuyến du ngoạn ngắn tới những thắng cảnh để thưởng ngoạn, như vậy chúng ta mới mở mang kiến thức và sự hiểu biết đối với vẻ đẹp của thiên nhiên xung quanh ta.

 Ký giả Morero đã kết luận bài viết với những lời như sau: "Chúng ta nên từ bỏ những lý luận nhằm thu hút khách hàng của nền kinh tế thị trường và dành một ngày riêng để giúp cho tinh thần được thư giãn và thoải mái? những ai đặc trách công tác mục vụ cho các linh hồn nên lưu ý tới điểm này và khuyến khích các tín hữu nhớ lời răn của Thiên Chúa: ?Hãy nhớ giữ ngày Sabbath?. Chúng ta hãy dành thời gian của ngày Chúa Nhật để xây dựng văn minh cho nhân loại". (Zenit 06/3/2001)
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page