Chuyến viếng thăm Iran của ÐTC
đang được cứu xét

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Chuyến viếng thăm Iran của ÐTC đang được cứu xét.

 Tin Vatican - Thể theo tin tức được đăng tải, một giới chức của Tòa Thánh đang liên lạc với phía chính phủ Iran để bàn chuyện ÐTC GP II có thể viếng thăm quốc gia Hồi Giáo này.

 Hôm thứ bảy 03/3/2001, tiến sĩ Navarro Valls, phát ngôn viên và là giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh cho biết, ÐTGM Jean Louis Tauran, ngoại trưởng Tòa Thánh, cũng đã đến Iran vào ngày thứ bảy để hội kiến với các giới chức thẩm quyền của chính phủ Iran và gặp gỡ cộng đoàn công giáo tại nước này. Chuyến công tác của ÐTGM Tauran là để đáp lại lời mời của chính quyền Iran và HÐGM địa phương. Trong những ngàøy lưu lại đây, ngài tham dự một hội nghị và là thuyết trình viên tại Học Viện Ngoại Giao của Iran. Ngài cũng gặp các cộng đoàn Kitô khác nhau. Cách đây 2 năm, ÐTC GP II đã tiếp tổng thống Iran là ông Mohammad Khatami tại Tòa Thánh. Oâng Khatami là một nhân vật chủ trương ôn hòa. Chuyến viếng thăm Tòa Thánh của ông Khatami là đầu tiên trong hàng loạt các chuyến viếng thăm xã giao các quốc gia Tây Aâu kể từ sau cuộc cách mạng Hồi Giáo tại Iran dạo năm 1979. Trong một thông cáo ngắn do hãng thông tấn AP công bố, tiến sĩ Navarro Valls cũng giải thích thêm là nhân chuyến công tác này, ÐTGM Tauran cũng sẽ tìm hiểu xem có thể tổ chức một cuộc viếng thăm Iran cho Ðức GP II hay không. Iran có khoảng 65 triệu dân, đa số theo Hồi Giáo. Cộng đoàn Kitô có khoảng 120 ngàn và người công giáo chỉ chiếm 1%, tương đương 12 ngàn người công giáo. (Zenit 04/3/2001)
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page