Các Giám mục Nigeria
tố cáo chính phủ bất lực

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Các Giám mục Nigeria tố cáo chính phủ bất lực.

 Lagos - 13.3.2001 - Mới đây, sau khóa họp hằng năm tại Lagos, HÐGM Nigeria đã cho phổ biến một thông cáo về tình hình xã hội, chính trị, kinh tế, tôn giáo hiện nay trong nước. Trong thông cáo, các vị chủ chăn tố cáo sự hiện diện và lan tràn mỗi ngày mỗi thêm nhiều của tội ác, nền kinh tế bị sa sụp, cảnh nghèo khổ gia tăng.

 Ngoài ra các ngài tố cáo việc công bố luật Hồi giáo tại một số Bang miền Bắc. Theo các ngài, đây là một đe dọa cho cuộc chung sống hòa bình vẫn có của dân tộc Nigeria, đồng thời gây nên tình trạng bất an trong nhà nước.

 Các Giám mục tỏ thái độ chống đối chính phủ, vì mỗi ngày mỗi tỏ ra bất lực; nạn tham nhũng lan tràn trong guồng mày nhà nước.

 Sau cùng, các Giám mục kêu gọi chính phủ và các người có trách nhiệm về đời sống cộng hãy gấp tìm nhũng biện pháp để Nigeria tránh khỏi, càng sớm cáng hay, việc sụp đổ hay cuộc nội chiến.

 Nên nhắc lại: Nigeria là một trong quốc gia rộng lớn và đông dân số nhất Châu phi, và cũng là một quốc gia phong phú về tài sản thiên nhiên, nhất là dầu hỏa. Trước đây mỗi ngày Nigeria sản xuất hai triệu thùng. Nhưng người dân không được hưởng gì. Tài sản ở trong tay một số nhà cầm quyền và các công ty khai thác ngoại quốc. Giáo hội công giáo tại Nigeria cũng là một Giáo hội hùng mạnh và thịnh vượng, nhát là tại miền Nam, nhiều ơn kêu gọi và hàng Giáo phẩm, Giáo sĩ rất khả năng. Hiện nay Nigeria có một Hồng Y đang làm việc tại Giáo Triều Roma, Ðức Francis Arinze, chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về đối thoại liên tôn.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page