Các linh mục ứng cử trong cuộc bầu quốc hội

phát biểu về những gì họ sẽ làm

nếu được trúng cử

 

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

Các linh mục quốc doanh Việt Nam ứng cử trong cuộc bầu quốc hội, phát biểu về những gì họ sẽ làm nếu được trúng cử.

Sài gòn, Việt nam (UCAN 22/05/2002) - Các linh mục quốc doanh ứng cử quốc hội Việt nam nói rằng, nếu đắc cử họ sẽ làm việc vì quyền lợi của các tôn giáo và nhắm phát triển xã hội,  chuyển đưa những quan tâm của người dân lên quốc hội.

Trong kỳ bầu cử quốc hội ngày 19/05/2002 tại Việt nam, có ba linh mục đó là cha Antôn Vũ thanh Lịch thuộc tỉnh Dac lac tại miền trung nguyên, cha Phêrô Nguyễn Công Danh, tại Sài Gòn và cha Benedictô Nguyễn tấn Khoa tại Ðà nẵng. Bên cạnh đó, còn có một vị mục sư Tin lành và ba tu sĩ phật giáo trong số 762 ứng viên trong cuộc bầu cử quốc hội.

Một vị linh mục trong số ba người  nói trên,   nói rằng, ngài sẽ xây dựng một hình ảnh tốt về những người Công giáo. Ðồng thời sẽ làm việc gần gũi với các nhóm sắc tộc để phát triển quốc gia. Tuy nhiên, Cha phêrô Phan khắc Từ, một trong bốn linh mục, thành viên của quốc hội nhiệm kỳ trước đó, nói cho thông tấn xã Công giáo Á châu rằng, "các vị đại biểu các tôn giáo không có nhiều kinh nghiệm về những vấn đề Xã hội. Họ không dám đưa ra ý kiến của họ trong các cuộc họp quốc hội."

Cha Từ, người đã về hưu sau 15 năm hoạt động như là thành viên của quốc hội,  nói rằng:  "các nhà lãnh đạo các tôn giáo nên tham gia vào các tổ chức phi chính phủ hơn là tham gia vào quốc hội, bởi vì đó là một tổ chức chính trị." Cha Từ nói thêm, "họ chắc chắn là không thể thi hành bổn phận mục vụ của họ, khi mà, họ phải bỏ ra ba tháng để tham dự các phiên họp quốc hội."

Một nguồn tin giáo hội nói cho thông tấn xã Công giáo Á  châu rằng, "các linh mục Công giáo ứng cử vào quốc hội là vì áp lực của xã hội, bởi vì nhà nước muốn có nhiều đại biểu từ mọi thành phần trong nước và không cần lưu tâm đến khả năng của họ, với mục đích là để chứng tỏ cho thế giới biết là quốc gia đang có sự đoàn kết."

Nguồn tin này cho biết thêm, "ngay cả một vài đại biểu tôn giáo quá già và yếu,  đến nổi không thể liên lạc được với khu vực bầu cử của họ,  hoặc  không thể  tham dự  các phiên họp quốc hội  được nữa."

Nguồn tin này nói thêm, "Quốc hội Việt nam hiện tại là quốc hội Xã hội chủ nghĩa,  chỉ trên danh nghĩa,  nhưng trong thực tế các hoạt động của họ đã quay sang tư bản chủ nghĩa,  và bè phái." Thêm vào đó nhiều người Việt nam không đi bầu hoặc không tin vào kết quả của cuộc bầu cử,  bởi vì họ cho rằng đó là một cuộc bầu cử  lừa đảo.

 


Back to Radio Veritas Asia Home Page