ÐTGM Emmanuel Milingo

chính thức trở về

với Giáo Hội Công Giáo

 

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức Tổng Giám Mục Emmanuel MILINGO chính thức trở về với Giáo Hội Công Giáo.

Tin Roma (CWNews 14/8/2001 và Apic 15/8/2001): Theo nguồn tin tổng hợp, thì hôm thứ ba ngày 14 tháng 8/2001, Tòa Thánh Vatican đã tuyên bố là Ðức Tổng Giám Mục Emmanuel MILINGO đã chính thức trở về  với Giáo Hội Công Giáo.

Trong bức thơ gởi cho Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II, Ðức Tổng Giám Mục MILINGO, 71 tuổi,người Zambia, Phi Châu,  cho biết  ngài đã có quyết định  dứt khoát hôm thứ bảy vừa qua, ngày 11 tháng 8/2001; Ngài sẵn sàng từ bỏ cuộc  chung sống với bà Maria Sung và cắt đứt liên lạc với Ông Moon và  tổ chức có tên gọi là "Liên Hiệp Các Gia Ðình phục vụ cho nền Hòa Bình Thế Giới".

Nhắc lại cuộc gặp gỡ riêng với Ðức Gioan Phaolô II, hôm ngày mùng 7 tháng 8/2001, tại Nhà Nghĩ Mát Castel Gandolfo, Ðức Tổng Giám Mục MILINGO đã viết trong thơ như sau: "Những lời Ðức Thánh Cha nói: "Nhân danh Chúa Giêsu, hãy trở về với Giáo Hội Công Giáo", là  những lời mời gọi của chính Giáo Hội,  vừa đồng thời là một mệnh lệnh của người Cha, muốn cho con sống trọn vẹn sự trung thành và vâng phục đối với Ðức Thánh Cha, vị đại diện của Chúa Kitô trên trần gian".

Tưởng cũng nên nhắc lại rằng Ðức Tổng Giám Mục Milingo đã bất ngờ  làm lễ kết hôn với bà Maria Sung, trong một nghi thức kết hôn tập thể của giáo phái Moon, tại New York, Hoa Kỳ, hôm ngày 27 tháng 5/2001 vừa qua. Tòa Thánh đã ra tối hậu thư cho Ðức Tổng Giám Mục MILINGO, phải dứt khoát từ bỏ cuộc hôn nhân và trở về với Giáo Hội Công Giáo, trước ngày 20 tháng 8/2001 nầy, nếu không thì sẽ bị dứt phép thông công. Và hôm tuần trước, Ðức Tổng Giám Mục MILINGO, cùng với bà Maria SUNG, đến Roma. Hôm ngày mùng 7 tháng 8/2001, Ðức Cha đã được Ðức Gioan Phaolô II tiếp kiến riêng, và sau vài ngày tỉnh tâm, đã đi đến quyết định dứt khoát trở về với Giáo Hội Công Giáo.


Back to Radio Veritas Asia Home Page