Niềm mong ước để có

Linh Mục phục vụ tại Bắc Hàn

 

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

 

Niềm mong ước để có Linh Mục phục vụ tại Bắc Hàn.

Lần đầu tiên, trong cuộāc viếng thăm Pyongyang hôm cuối  tháng 7/2001 vừa qua, cha Joseph Chung Kwang-woong dẫn đầu một phaí đoàn từ tổng giáo phận Seoul gặp gỡ hiệp hội yêu nước do Samuel Chang Jae-eon và những vị chức sắc khác để thảo luận về vấn đề đẩy mạnh việc gửi linh mục tới cư trú và chăm sóc mục vụ cho người Công giáo tại Bắc Hàn.

Trước đó, vào ngày 19.7.2001, cha Chung đã khai trương nhà máy chế biến bún mì Nampo, do Giáo Hội công giáo Nam Hàn tài trợ.

Cha Chung nói: Sau một thời gian ngắn, nhà máy Nampo bắt đầu có được bún mì và các nhà trẻ, trường học, bệnh viện, những ngươì ốm đau, các phụ nữ mang thai, những ngưòi già cả... sẽ là những người được hưởng đầu tiên.

Ðược biết, Bắc Hàn bị rơi vaò nạn đói trầm trọng từ 6 năm nay, do hậu quả của những trận lũ lụt, hạn hán và chính sách nông nghiệp tác trách mà theo thống kê quốc tế, ít nhất 2 triệu người, tức 9% dân số đã bị chết đó trong suốt thời gian này.

Giáo Hội Nam Hàn đã tài trợ cho Bắc Hàn 2 nhà máy chế biến bún mì, 1 máy phát điện, quạt máy, máy xay xát và vật dụng, số tiền lên tới 52,000 USD thêm vào đó là 100 tấn bột mì trị giá 17,300 USD.

Nhà máy bún mì Nampo là nhà máy đầu tiên do Giáo Hội công giáo Nam Hàn tài trợ cho Bắc Hàn, trong khi đó, các tổ chức tôn giáo phi chính phủ đã khai trương khoảng 60 nhà máy bún mì tại Bắc Hàn. Dù thế, cha Chung khẳng định: "dù chúng tôi có đến sau, nhưng không bao giờ là quá trễ! Ủy ban Hoà Giải vẫn thường xuyên giúp Bắc Hàn kể từ năm 1995 đến nay với tổng số lên tới 6,5 triệu USD.

Trong sứ điệp Ngày Chủ nhật Cầu nguyện cho Hòa giải Dân tộc và Hiệp nhất vào tháng 6/2001 vừa qua, vị giám mục của Nam Hàn đã kêu gọi giới chức Bắc Hàn cho phép người dân của mình được tự do thờ phượng Thiên Chúa. Ngài cũng thúc đẩy người công giáo tại Nam Hàn đừng quên những anh chị em khốn khổ của mình đang sống tại Bắc Hàn.

Giáo hội Hàn Quốc tổ chức ngày này hàng năm vào chủ nhật trước ngày 25-6, ngày Chiến tranh Triều Tiên bắt đầu năm1950. Cuộc đình chiến năm 1953 đã chấm dứt cuộc chiến, nhưng về mặt kỹ thuật hai miền vẫn trong tình trạng chiến tranh.

Ngày Chủ nhật Cầu nguyện cho Hòa giải Dân tộc và Hiệp nhất năm nay được tổ chức vào ngày 24.6.2001, đúng 1 năm sau cuộc gặp gỡ lịch sử giữa hai vị lãnh đạo hai miền nam bắc Kim Jong Il và Kim Dae Jung. Trong dịp này, ông Kim Jong Il nói rằng ông mong chờ được sống trong ngày mà Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II viếng thăm Pyongyang.

Ðức Tổng Giám mục Nicholas Cheong Jin-suk, tổng giáo phận Seoul, cũng là giám quản tông tòa của Pyongyang, còn kêu gọi chính phủ Bắc Hàn cho phép ngài thực hiện chuyến thăm mục vụ tại Pyongyang để ngài thi hành bổn phận mục vụ của mình.

Trước khi đất nước chia đôi vào năm 1948, ước tính có khoảng vài ngàn người Công giáo sống ở miền Bắc cộng sản, và ở đó chỉ có một nhà thờ Công giáo, đó là nhà thờ Changchung ở thủ đô Pyongyang với khoảng 60 linh mục nhưng người ta cho rằng các ngài đều đã bị tử đạo.


Back to Radio Veritas Asia Home Page