ÐTC gửi điện văn chia buồn

về cái chết của ÐHY Giuse Maria Sensi

 

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC gủi điện văn chia buồn về cái chết của ÐHY Giuse Maria Sensi.

Tin Castelgandolfo - 26.7.2001 - Vừa nhận được tin buồn về sự qua đời  của ÐHY Giuse Maria Sensi, xẩy đến sáng sớm thứ năm 26.7.2001, ÐTC vào nhà nguyện riêng của ngài tại Castelgandolfo, để cầu nguyện cho Vị quá cố. Sau đó ngài gửi cho người em trai của Ðức Cố HY bức điện văn chia buồn sau đây:

"Tôi muốn biểu lộ với ông và các người trong gia đình, các bạn hữu và tất cả những ai liên kết và quí mến ÐHY Sensi, lời chia buồn tha thiết của tôi về cái chết của người anh của Ông , ÐHY Giuse Maria Sensi. Trong nhiều năm, ÐHY đã là một người cộng tác khôn khéo và đắc lực của Tòa Thánh". Ðiện văn viết tiếp: "Trong khi hợp ý với những lời cầu nguyện sốt sắng dâng lên Chúa để xin ơn an nghỉ đời đời cho linh hồn Vị qua cố, tôi nhớ lại với sự cảm phục và lòng biết ơn,  khả năng đặc biệt của Ðức Cố Hồng Y về phục vụ trong ngành ngoại giao, sự nhậy cảm sâu sắc của ngài trước  những đau khổ của con người trong thời gian lâu dài của thừa tác vụ". ÐTC viết thêm: "Trong lúc khẩn xin lòng  thương xót Thiên Chúa ban cho ngài sự bình an trong Chúa Kitô, xứng đáng với những vất vả của một linh mục nhiệt thành, của vị giám mục khôn ngoan, và của người phục vụ trung thành của Giáo hội, tôi gửi tới Ông, các người trong gia đình và thân thuộc Phép lành Tòa Thánh, đem lại sự an ủi; Phép lành này tôi cũng gửi tới Ðức TGM, Hàng Giáo sĩ và các tín hữu của Giáo phận Cosenza, giáo phận được vinh dự là sinh quán của Ðức Cố Hồng Y, và tới tất cả những ai tham dự Lễ nghi an táng".

ÐHY Giuse Maria  Sensi sinh năm 1907 trong Giáo phận Cosenza, miền nam nước Ý, thụ phong Linh mục năm 1929 (lúc mới 22 tuổi), thăng TGM năm 1955, làm Sứ thần Tòa Thánh tại nhiều nước, sau cùng được Ðức Phaolô VI tôn phong lên Hồng Y năm 1976. Cách đây ít ngày, ÐHY được chở vào Bệnh viện Pio XI, trên đường Aurelia (Roma). Ngài đã qua đời tại đây sáng sớm thứ năm 26.7.2001.  Sáng thứ sáu 27.07.2001, ÐHY Sergio Sebastiani chủ tế thánh lễ đồng tế cầu nguyện cho Vị quá cố trong nhà nguyện của bệnh viện. Sau đó, thi hài được chuyển về nhà thờ chính tòa Cosenza để an táng tại đây. ÐTC đã cử ÐHY Agostino Cacciavillan, đại diện ngài, chủ tế thánh lễ an táng Ðức Cố Hồng Y Sensi trong nhà thờ chính tòa Cosenza sáng thứ bẩy 28.7.2001.


Back to Radio Veritas Asia Home Page