ÐHY của Honduras lên án

một công ty khai thác mỏ vàng của Canada

 

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐHY của Honduras lên án một công ty khai thác mỏ vàng của Canada.

Tin Honduras (Tegucigalpa) - (Zenit 6/7/2001) - ÐHY Oscar Rodriguez, TGM Tegucigalpa bên Honduras, đã cáo buộc một công ty khai thác mỏ của Canada là đang hủy hại hệ thống sinh thái của Honduras; và chính phủ của ông Carlos Facusse đang để mặc cho tài nguyên quốc gia bị khai thác.

ÐHY Rodriguez đã cầm đầu một đoàn 8 ngàn người biểu tình vào hôm thứ tư 4/07/2001 để phản đối công ty "Entre Mares" của Canada, đang khai thác vàng tại vùng lãnh thổ rộng 14 ngàn hécta thuộc thung lũng Siria, cách thủ đô Tegucigalpa khoảng 75 cây số về hướng Bắc. ÐHY than phiền tại cuộc biểu tình như sau: "Thật khủng khiếp biết chừng nào mức độ hủy hại môi sinh mà công ty Entre Mares đang gây ra cho Honduras, một quốc gia đã trao gia sản của mình cho nước khác và để cho một thế hệ mới không còn tương lai. Tôi sẽ trình bày phản đối của tôi tới giáo hội công giáo Canada và Hội Ðồng Các Giám Mục Châu Mỹ La Tinh, để xây dựng một tình liên đới liên lục địa và tránh cho Honduras một cuộc hủy hại môi sinh. Tôi sẽ là tiếng nói của anh chị em tại thung lũng Siria bởi vì tôi không thể dửng dưng trước sự hủy hoại nghiêm trọng quê hương của tôi".

ÐHY Oscar Rodriguez là chủ tịch Liên Hội Ðồng Các Giám Mục Châu Mỹ La Tinh, gọi tắt là CELAM từ năm 1996-1999. ÐHY cũng chỉ trích chính phủ của ông Carlos Facusse vì đã cho phép công ty của Canada khai thác tài nguyên quốc gia. Ngài nhấn mạnh như sau: "Honduras cần được phát triển, nhưng không phải với bất cứ giá nào; và Honduras không thể tiếp tục cho đi tài nguyên của nước này để đổi lại chút mảnh bánh mì vụn từ trên bàn".


Back to Radio Veritas Asia Home Page