Tổng thống Bush muốn thai nhi chưa sinh ra

được bảo hiểm sức khỏe

 

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

 

Tổng thống Bush muốn thai nhi chưa sinh ra được bảo hiểm sức khỏe.

Tin Hoa Kỳ - (Zenit 6/7/2001) - Chính phủ của tổng thống George Bush bên Hoa Kỳ đang soạn thảo một chính sách cho phép các tiểu bang trong nước định nghĩa thai nhi như là một con người và được quyền hưởng các khoản bảo hiểm y tế theo chương trình bảo hiểm của chính phủ.

Các viên chức liên bang cho biết, sự thay đổi này sẽ tăng thêm các mặt bảo hiểm y tế trước và sau khi sanh cho người mẹ, cải tiến bảo hiểm y tế cho các phụ nữ đang mang thai cũng như cho trẻ sơ sinh. Những người ủng hộ phá thai thì nói rằng, sự thay đổi này là một cách để chính phủ của tổng thống Bush thăng tiến quan điểm phò sự sống của mình, đồng thời muốn đặt ra một tiền lệ pháp lý để thừa nhận thai nhi chưa được sinh ra như là một con người.

Dự án trên đây của chính phủ liên bang được ghi rõ trong một lá thư gửi tới các nhà hữu trách về y tế ở các bang trong nước. Thư này mang chữ ký của ông Dennis Smith, người đặc trách Chương Trình Bảo Hiểm Y Tế Cho Trẻ Em của chính phủ Hoa Kỳ. Ông Smith nói trong thư như sau: "Mục đích của lá thư này là để thông báo một cơ hội mới về các khoản bảo hiểm y tế cho các em thuộc gia đình có lợi tức thấp". Ông Smith cũng cho biết thêm là ông Tommy Thompson, bộ trưởng Y Tế Hoa Kỳ muốn các thai nhi chưa được sinh ra được quyền bảo hiểm y tế của chính phủ. Tuy nhiên lá thư không nói rõ thai nhi được bao nhiêu tháng mới đủ điều kiện để được hưởng bảo hiểm y tế. Một số viên chức bộ y tế cho rằng thai nhi phải được định nghĩa là ngay từ sau khi thụ thai.


Back to Radio Veritas Asia Home Page