Việc phong chân phước cho Mẹ Têrêsa

sẽ được thực hiện trong vòng hai năm nữa

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

 

Việc Phong chân phước cho Mẹ Têrêsa thành Calcutta sẽ được thực hiện trong vòng hai năm nữa mà thôi.

Tin Calcutta (Apic 15/6/2001):  Việc Phong Chân Phước cho Mẹ Têrêsa thành Calcutta, qua đời năm 1997, có lẽ sẽ được thực hiện, trong vòng hai hoặc ba năm nữa mà thôi. Ðó là điều Ðức TGM Henry d’Souza, TGM Calcutta, vừa công bố hôm ngày 14 tháng 6/2001, sửa lại lời tuyên bố  của ngài trước đây cho rằng việc phong chân phước có thể được thực hiện trong vòng một năm.

Ðức TGM Henry d’Souza xác nhận rằng việc thiết lập hồ sơ phong thánh cho Mẹ Terêsa, ở cấp giáo phận của ngài, sẽ được kết thúc vào ngày 15 tháng 8/2001 tới đây. Ủy Ban Giáo Phận sẽ mở cuộc họp cuối cùng,  vào ngày 15 tháng 8/2001 tới đây, để chính thức kết thúc công việc, và chuyển toàn bộ hồ sơ về Roma.

Ðã có ba trường hợp kể như là phép lạ, đã được ghi nhận, do lời cầu bàu của Mẹ Terêsa thành Calcutta. Nhưng việc thẩm định và tuyên bố nhận hay không các phép lạ nầy, sẽ do Ủy Ban đặc biệt của Tòa Thánh quyết định.


Back to Radio Veritas Asia Home Page