Ðức Hồng Y Pierre Eyt

Tổng Giám Mục Bordeaux qua đời

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

 

Vài nét về lễ phong Hiển Thánh cho 5 vị Chân phước.

Lúc 10 giờ sáng Chúa  nhật vừa qua, ngày 10 tháng 6/2001, Lễ trọng Chúa Ba Ngôi, ÐTC chủ tế Thánh lễ tôn phong Hiển Thánh cho 5 Chân phước: bốn vị người Ý và một Vị người Liban, tại Quảng trường Thánh Phêrô, với sự hiện diện của khoảng 40 ngàn tín hữu hành hương đến từ các miền khác nhau trong nước Ý, Liban và nhiều nuớc khác trên thế giới.

Thánh lễ phong Hiển Thánh long trọng và lâu dài hơn  Thánh lễ Phong Chân phước. Lời tôn phong cũng trịnh trọng hơn nhiều. Sau khi ÐHY Tổng trưởng Bôï Phong Thánh đọc Tiểu sử vắn tắt của các Vị Thánh mới, ÐTC xin mọi người hiện diện "dâng lên Chúa Cha uy quyền lời cầu nguyện, nhờ công nghiệp Chúa Kitô. Xin Ðức Maria và Các Thánh Nam Nữ trên trời bầu cử, để Chúa Thánh Thần soi sáng tâm hồn và để ánh sáng của Chúa Kitô chiếu dọi trong Giáo hội, vì Giáo hội giờ đây tuyên bố sự thánh thiện của các  vị trong số các con cái của mình". Mọi người hiệp ý với Ca đoàn hát kinh Cầu Các Thánh.

Sau đó, trong lễ phục Giáo Hoàng, ÐTC đã long trọng tuyến bố như sau: "Ðể vinh danh Chúa Ba Ngôi, để đề cao đức tin công giáo và gia tăng đời  sống Kitô, do quyền của Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, do quyền của hai Thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô và quyền của Ta nữa, sau khi đã bàn tính lâu và được ơn Chúa giúp, với ý kiến của nhiều anh em Ta trong Hàng Giám mục, Ta quyết định và tuyên bố Các Vị Chân phước: Linh Mục Luigi Scrosoppi, Linh Mục Agostino Roscelli, Tu sĩ Bernardo da  Corleone,  Nữ Tu Teresa Eustochio Verzeri và  Nữ Tu Rafqa Petra Choboq At-Rayes, là Hiển Thánh và Ta sẽ ghi tên các Ngài vào sổ Các Thánh, và ấn định rằng: các Ngài phải được tôn kính trong toàn Giáo hội.  Nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần".  Mọi người vỗ tay reo mừng và đáp lại ba lần bằng lời Amen, như để tuyên xưng đức tin. Rồi Ca đoàn hát ba lần Alleluia, alleluia, alleluia! để biểu  lộ niềm vui và cảm tạ Chúa Ba Ngôi cực thánh.

5 Vị Thánh mới, như chúng tôi vừa nhắc trên đây: bốn vị người Ý, ba nam và một nữ,  và một thánh nữ  người Liban.

Bốn Vị Thánh mới người Ý: Cha Luigi Scrosoppi (1801-1884), Linh mục, sinh tại Udine, miền Ðông bắc nước Ý, sáng lập Dòng Nữ Tu Chúa Quan phòng. Nhờ lời ngài bầu cư,  một thanh niên, tên là Peter Chungu Shitima, người Zambia, thuộc Châu phi, được khỏi chứng bệnh Aids. Ðây là lần thứ nhất các Bác sĩ của Bộ Phong Thánh xác nhận một việc chữa lành khỏi chứng bệnh Aids, mà theo khoa học việc lành bệnh nầy không thể giải thích được. Sau phép lạ này, Thánh  Scrosoppi được đề nghị làm Quan Thầy các người mắc chứng bệnh Liệt Kháng.

Thánh Agostino Roscelli, (1818-1902), linh mục thợ, người Genova (miền Tây bắc Ý), sáng lập Dòng các Nữ tu Ðức Mẹ vô nhiểm, chuyên về việc tông đồ giữa những người khó nghèo, bị loại ra ngoài lề xã hội, cách riêng các em mồ côi và các phụ nữ trong nghề mãi dâm.

Vị Thánh mới khác gây ngạc nhiên cho nhiều người, là  Thánh Bernardo da Corleone (1605-1667), tên ngoài đời là Filippo Latino,  sinh tại Sicilia, miền nam nước Ý, miền  nổi tiếng về Mafia. Filippo  là ngườithành thạo về gươm giáo...". Trong khi đấu gươm với một người khác, đã gây thương tích cho người này, Filippo được ơn trở lại, xin vào dòng Thánh Phanxicô, thuộc ngành anh em hèn mọn Cappuccins. Lúc khấn Dòng đổi tên là  Bernardo da Corleone. Một trong các người dự lễ phong Thánh, đến từ Sicilia, tuyên bố với báo chí như sau: "Chúng tôi vui mừng về ngày hôm nay. Ðây là một bước tiến để làm quên đi điều tiêu cực nơi thành phố Corleone, biểu hiệu của Mafia, và để cho thế giới biết: đây là một xứ sở của người dân lương thiện, chăm chỉ làm việc và ở giữa họ cũng có những Vị Thánh"

Tân Thánh nữ Teresa Eustochio Verzeri (1801-1852), thuộc gia đình quí phái trong Tỉnh Bergamo (miền bắc nước Ý). Khấn dòng  lúc 30 tuổi, hiến cuộc đời cho công việc bác ái, bằng việc giúp đỡ các trẻ em mồ côi, các phụ nữ mãi dâm, các người hành khất và các gia đình thợ thuyền nghèo túng.

Tân Thánh Nữ người Liban: Thánh Rafqa (Rebecca) Pietra Choboq Ar-Rayes (1832-1914), sinh tại miền nam Liban, Vị Thánh thứ nhất  của thế giới Ả rập trong thời đại mới này, thuộc lễ nghi công giáo Maronite. Khấn Dòng trong một thời kỳ rất  khó khăn đối với tín hữu Kitô tại miền Trung Ðông, Rafqa đã chứng kiến vụ sát hại các người công giáo năm 1860 tại Deir al Qamar. Bà đã tìm mọi cách để cứu sống các anh chị em này. Sau đó, trong thời kỳ bị bệnh lâu dài, Rafqa hiến thân hoàn toàn cho việc tu đức và cầu nguyện, nổi tiếng về sự thánh thiện. Rafqa qua đời lúc trở nên hoàn toàn mù mắt, bất toại và đau khổ dữ dội. Người công giáo Liban rất hãnh diện về Vị Thánh mới nầy người đồng hương. Có khoảng 10 ngàn tín hữu Liban đến hành hương Roma, để dự lễ Phong Thánh, do ÐHY Pierre Sfeir Nasarallah, Giáo chủ các tín hữu maronites, hướng dẫn.

Trong dịp tôn phong lên bậc Hiển Thánh "một người con" của miền Trung Ðông,  một lần nữa, ÐTC kêu gọi hòa bình cho các dân tộc tại đây,  từ nhiều năm sống trong chiến tranh tàn phá. ÐTC đã nói trong bài giảng Thánh Lễ như sau: "Vì lời bầu cử của Thánh Nữ Rafqa, xin Chúa mở tâm hồn con người đi đến việc nhẫn nại tìm kiếm những con đường mới cho hòa bình, xin cho mau đến ngày hòa giải và hòa hợp giữa các phe tranh chấp".

Với lễ nghi Phong Hiển Thánh Chúa nhật vừa qua, con số các Vị Chân phước được Ðức Gioan Phaolô II tôn phong trong 23 năm Triều Giáo Hoàng và trong 41 lễ nghi Tôn phong,  lên tới 451 Vị, trong đó có 401 Vị Tử đạo, phần còn lại là các Vị Hiển Tu.

Bộ Phong Thánh được thành lập năm 1588. Tất cả các Vị Giáo Hoàng trước Ðức Gioan Phaolô II chỉ tôn phong có 300 Vị Hiển Thánh mà thôi. Ðức Gioan Phaolô II chiếm nhiều "kỷ lục" trong lịch sử  Giáo hội. Ngoài các Vị Hiển Thánh, con số các Vị Ðầy Tớ Chúa được Ðức Gioan Phaolô II cất nhắc lên danh dự  "Chân Phước" tới gần một ngàn.

Với các lễ nghi tôn phong lên bậc Hiển Thánh và Chân phước, ÐTC chủ ý nhắc lại cho con cái Giáo hội  rằng "ơn gọi nên thánh là bổn phận của mọi tín hữu Kitô, không phải là đặc ân dành cho một số người mà thôi. Trong 451 Vị Hiển Thánh và khoảng một ngàn Chân phước nam, nữ, được tôn phong trong hơn 20 năm qua, chúng ta thấy các ngài thuộc đủ mọi giai cấp xã hội, địa vị, ơn gọi và chức vụ khác nhau.

Các Thánh là gương mẫu đời sống Kitô cho mọi tín hữu thuộc mọi ơn gọi. ÐTC muốn đề cao nhân đức anh hùng của các Ngài trước mắt con cái Giáo hội, để thúc giục mọi người tiến trên con đường trọn lành, như Chúa Giêsu dạy: "Các con hãy nên trọn lành, như Cha các con ở trên trời".


Back to Radio Veritas Asia Home Page