Ý tạm thời không buộc

Ðài Phát Thanh Vatican

ngưng phát sóng qua các ăngten

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ý tạm thời không buộc Ðài Phát Thánh Vatican ngưng phát sóng qua các ăng ten

Roma - (Zenit 10/4/2001) - Trong lúc này, tạm thời chính phủ Ý sẽ không buộc đài Vatican ngưng phát sóng qua các ăng ten của đài này. Ðây là vấn đề chính của lời cáo buộc chính từ bộ trưởng môi sinh của Ý, ông Willer Bordon, rằng các làn sóng điện từ ăng ten của đài Vatican làm cho các cư dân sống xung quanh nơi có các ăng ten bị nhiễm bệnh ung thư máu.

Bà Ombretta Carulli, thứ trưởng bộ Y Tế của Ý cho hãng thông tấn Reuters biết, chưa có quyết định chính thức nào từ chính phủ Ý sau cuộc thương lượng giữa chính phủ Ý và đài Vatican. Chính phủ Ý chỉ nói vỏn vẹn là luật của Ý phải được tôn trọng. Bà Carulli cho biết như vậy sau một cuộc họp với thủ tướng Giuliano Amato, ngoại trưởng Lamberto Dini; và bộ trưởng môi sinh Willer Bordon. Oâng Bordon cáo buộc đài phát thanh Vatican là đã vượt quá qui luật của Ý về độ sóng phát từ các ăng ten có thể gây bệnh ung thư cho những người sống xung quanh. Tháng trước, ông đe dọa là sẽ cắt đường giây cung cấp điện lực cho trung tâm phát sóng của đài này, tọa lạc tại một vùng ngoại ô gần thủ đô Roma. Những người dân sống trong vùng này than phiền là sự hiện diện của cả một rừng ăng ten là nguyên nhân đưa tới tỉ lệ người mắc bệnh ung thư máu rất cao trong số các cư dân tại đây.

Một số vị bộ trưởng khác trong chính phủ Ý đã bác bỏ lời đe dọa của bộ trưởng Bordon và cho rằng ông này không có quyền ký sắc lệnh cắt điện của trung tâm phát sóng bởi vì trung tâm này nằm trong lãnh thổ của Vatican, và trên nguyên tắc thuộc về chủ quyền của một lãnh thổ độc lập. Ngoại trưởng Lamberto Dini của Ý đã chỉ trích ông Bordon qua các cuộc giao tiếp riêng đồng thời cho rằng ông Bordon không thể đơn phương đưa ra lời đe dọa như trên đối với một nước có chủ quyền riêng như Vatican. Trong 3 ngày vừa qua, bộ trưởng y tế của Ý, ông Umberto Veronesi, không phải là người công giáo, cũng đã công khai chỉ trích lập trường của bộ trưởng Bordon vì những lời tuyên bố của ông không dựa trên căn bản khoa học, nhưng đơn thuần chỉ vì có mục đích chính trị mà thôi. Hôm thứ ba vừa qua (10/04/2001), bộ trưởng Veronesi loan báo việc thành lập một nhóm chuyên gia quốc tế để tìm hiểu về ảnh hưởng thực sự của vấn đề nhiễm sóng điện từ. Ðài Vatican và đại diện chính phủ Ý cũng thỏa thuận tổ chức một cuộc họp song phương để bàn thảo thêm về vấn đề này.


Back to Radio Veritas Asia Home Page