Giáo Hội Malawi và Perù

lên tiếng chống tham nhũng

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

 

Hội Ðồng Giám Mục Malawi  lên tiếng chống tham nhũng trong nước

Tin Malawai (Blantyre) - 07.6.2001 - Sau khóa họp khoáng đại mới đây tại Blantyre ( thủ đô  Malawi),  HÐGM công giáo tại Cộng hòa Malawi ( Châu phi) cho công bố một thư mục vụ, được in tới 10 ngàn bản, để phổ biến trong các cộng đồng công giáo,; Trong thư các ngài nhấn mạnh đến thái độ của các nhà chính trị hiện nay đã và đang gây nên sự bất mãn và bất tín nhiệm của người dân. Các ngài yêu cầu Tổng thống  hãy dấn thân quyết liệt trong việc bài trừ nạn tham những, đang lan tràn khắp nơi , cách riêng trong các cơ quan Nhà Nước. Các Giám mục viết như sau: " Ða số người dân bị khai thác; họ phẫn nộ trước kiểu sống của các nhà chính trị , mỗi ngày mỗi giầu thêm và sống trong xa hoa , trong lúc đa số dân chúng sống trong cảnh nghèo khổ và cùng cực ".

Malawi, quốc gia nhỏ bé tại Châu phi, độc lập từ năm 1964, thuộc Khối Liên hiệp Anh, gồm 118.484 cây số vuông với dân số khoảng 9 triệu rưởi, trong đó có 34% thuộc các Giáo hộïi Tin Lành - 27% là tín hữu công giáo - 16% thuộc Hồi giáo và khoảng 20% theo các tôn giáo truyền thống địa phương. Giáo hội công giáo tại Malawi được chia thành một Giáo tỉnh: tức Tổng Giáo Phận thủ đô Blantrye  gồm có sáu giáo phận phụ thuộc. ( Avvenire 07.6.2001 ).

 

Chính phủ và Giáo hội tại Perù cộng tác chống nạn tham nhũng

Tin Lima - Nguyệt san Jesus -tháng 6 /2001 - Mới đây,  Ðức Cha Miguel Irizar, Giám mục giáo phận Callao, Tổng thư ký HÐGM Perù, đã được bổ nhiệm làm người hướng dẫn Ủy Ban có tên gọi là" Sáng kiến quốc gia chống tham nhũng ". Ðây là một Uûy ban gồm 11 đại diện xã hội dân sự, được chính phủ thành lập tháng 4 năm nay, để cổ võ " một nền văn hóa biết tôn trọng thể chế quốc gia " và để kiểm soát sự trong trắng  của các hoạt động cộng cộng ".

Sau vụ trốn thoát của cựu Tổng Thống Alberto Fujimori , người có liên lụy vào nhiều vụ gương mù, tham nhũng , Tổng thống lâm thời, ông Valentin Paniagua nhận thấy rằng : " Những hành động tham nhũng trong đó nhiều công chức Nhà nước liên lụy vào , đã làm lung lay thể chế chính trị và làm cho Ðất nước trở nên nghèo nàn  về tinh thần và vật chất.

Theo sắc lệnh hành pháp của Tổng thống, thì ngày 20 tháng 7 tới đây, Uûy ban phải trình bày một chương trình, được gọi là " Dấn thân đạo đức luân lý của  Perù ", để thành lập các cơ quan chống nạn tham những, cổ võ chính sách liêm khiết chính trị, bảo đảm sự trong trắng của cơ quan hành chánh, tăng cường việc canh phòng và bảo vệ  người dân, bằng những phương tiện luật pháp và hành động cụ thể ".  Trong tuần vừa qua, ông Toledo, đã được bầu làm Tổng thống chính thức Cộng hòa Peru; Chắc chắn vị Tân Tổng Thống nầy sẽ tiếp tục sáng kiến của Tổng thống lâm thời, ông Valentin Paniagua..


Back to Radio Veritas Asia Home Page