Cuộc họp báo trình bày

Văn Kiện Thượng Hội Ðồng Giám Mục

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

 

Cuộc họp báo trình bày văn kiện làm việc của Khóa họp khoáng đại của THÐGM sắp đến.

Thứ sáu 01.6.2001, ÐHY Jan Schotte, Tổng thư ký THÐGM  chủ tọa cuộc họp báo trình bày văn kiện làm việc (Instrumentum laboris) của Khóa họp họp thường lệ thứ 10 của THÐGM thế giới, sẽ được khai mạc ngày 30 tháng 9/2001 và bế mạc ngày 27 tháng 10/2001 tới đây. Ðề tài của Khóa họp lần này là: "Giám mục, người phục vụ Tin Mừng Chúa Kitô, cho niềm hy vọng của thế giới". Theo ÐHY Tổng thư ký, thì con số tham dự khoảng 300, đại diện các Hội đồng Giám mục trên cả thế giới. Cho tới lúc này mới có 240 vị được các HÐGM gửi danh sách về Văn Phòng trung ương. Ngoài các vị Giám mục đại diện của các HÐGM thế giới ra,  còn có một số đại diện của các Giáo hội Kitô Kitô, các chuyên viên và các dự thính nam nữ được mời tham dự.

Văn kiện làm việc (Instrumentum laboris) được trình bày trong cuộc họp báo vừa qua gồm khoảng 124 trang, được chia thành 5 chương. Ðây là thành quả của công việc làm vất vả và lâu dài của Văn Phòng trung ương THÐGM. Cơ quan này có nhiệm vụ thu lượm và chọn lọc các ý kiến, do các HÐGM các nước gủi về Roma, theo các câu hỏi đã được Văn phòng THÐGM đặt ra và gửi tới các Giám mục. ÐHY Tổng thư ký cho biết: đã có 56,7% HÐGM thế giới góp ý kiến. Con số đuợc coi là thấp; nhưng sánh với các cuộc góp ý kiến về các khóa họp khác, lại cao hơn.  Khóa họp về Gia đình năm 1980, chỉ có 50% và khóa về Bí tích Giải tội, về việc Sám hối năm 1983, còn thấp hơn nữa: 42%.

Các nghị phụ sẽ thảo luận về đề tài "Giám mục phải làm gì và làm như thế nào, để chu toàn sứ vụ của một vị chủ chăn của một Giáo hội địa phương", và về nhiều vấn đề khác nữa, trong đó có một số vấn đề tế nhị và phức tạp, như mối quan hệ giữa giáo phận và Giáo triều Roma, vai trò của HÐGM của mỗi quốc gia, của mỗi miền, -  vấn đề bổ nhiệm Giám mục, một vấn đề  rất quan trọng và cần thăm dò ý kiến rộng rãi hơn nữa, không phải chỉ căn cứ vào sự đề cử, giới thiệu của vị này hay vị khác. Vấn đề này đã được nhấn mạnh trong Hội nghị Hồng Y vừa qua tại Vatican - vấn đề về góp phần quan trọng hơn của các giám mục trong việc quản trị trung ương của Giáo hội, và sau cùng vấn đề có thể là các giám mục hồi hưu lúc tròn 78 tuổi  thay vì 75 như Giáo luật ghi trong khoản 401.

Ngoài ra còn có nhiều vấn đề gai góc hơn nữa các Giám mục phải nghĩ đến. Theo ý kiến của nhiều HÐGM, thì giám mục phải hiện diện luôn luôn trong giáo phận của mình và làm việc "toàn phần", bởi vì việc thường xuyên vắng mặt  và kéo dài sẽ gây hại cho công việc mục vụ. Các Giám mục phải hiện diện và luôn sẵn sàng như những vị mục tử nhiệt thành của đàn chiên đã được phú thác cho. Giáo triều Roma ước muốn có một sự ổn định hơn của một giám mục đã được chọn làm chủ chăn của một giáo phận, nghĩa là : không nên thuyên chuyển dễ dàng từ giáo phận này qua giáo phận khác.  Văn kiện còn nhắc đến việc phải hết sức tránh một số vấn đề có tinh cách "quá thế tục" như ước mong được thuyên chuyển về những giáo phận rộng lớn, thời danh, và giầu có hơn, hoặc về những giáo phận ít vấn đề hơn. Nói cách khác: cần tránh hết sức "việc ham chức quyền, tìm thăng quan tiến chức, trục lợi". Thừa tác vụ trong Giáo hội là "một phục vụ của tình yêu", không phải là nơi "tìm lợi lộc vật chất". Về điểm này, ÐTC cũng đã nhấn mạnh trong diễn văn đọc cho Giáo Triều Roma, ngày 22.12.2000, trong buổi tiếp các Hồng Y, TGM, Giám mục, Giám chức và các nhân viên làm việc trong các cơ quan Tòa Thánh.

Một vấn đề khác: vấn đề quản trị tài chính trong Giáo phận. Cần phải canh phòng và nghiêm chỉnh trong việc quản trị tài chánh, kinh tế của Giáo phận, cũng như đối với các thể chế khác của Giáo phận. Trong Hội đồng giáo phận trách nhiệm về quản trị tài chánh, kinh tế, phải được trao cho những người có sở trường, chuyên môn và nhất là liêm khiết. Văn kiện làm việc nhấn mạnh rằng: "Ðức bác ái mục vụ đòi những kiểu sống và những hình thức khó nghèo trong  đời sống, theo gương Chúa Giêsu khó nghèo và khiêm tốn". Như vậy Giám mục, như một vị chủ chăn nhân lành, mới dễ gần gũi đàn chiên, bất cứ thuộc giai cấp nào. Giám mục phải đến với đàn chiên mà không gây hổ thẹn cho họ và chính mình cũng không hổ thẹn".

Trong việc quản trị Giáo phận, nhất là những giáo phận rộng lớn, có nhiều tổ chức, nhiều văn phòng....Giám mục vẫn phải nhớ mình không phải như là "công chức cấp cao". Cần sống làm sao để người dân không coi mình như "người có địa vị, người quyền  thế". Một điểm khác cần tránh, tức là sự hiện diện, hay nói đúng hơn sự xuất hiện thường xuyên giữa nhà cầm quyền dân sự. Thái độ  này rất có thể làm lu mờ hình ảnh của một vị giám mục và gây hại đến tính cách "tự lập, tự trị "của Giáo hội". Văn kiện nhấn mạnh rằng: "Một số hình thức bên ngoài về địa vị, đặc ân, như tước hiệu, y phục, huân chương..., không được làm lu mờ thừa tác vụ giám mục trong việc giảng dạy bằng lời nói và việc làm".

Ngoài các vấn đề khó khăn trên đây, giám mục ngày nay còn phải quan tâm đến các vấn đề mới của thời đại, như bạo động, chiến tranh, công lý và hòa bình, thuyết tương đối luân lý, cảnh nghèo khổ gây nên bởi chế độ tư bản "rừng rú" và bởi việc hoàn cầu hóa kinh tế, việc thông truyền đức tin trong những hoàn cảnh thực khó khăn, mối quan hệ với người di dân, tị nạn, với các tôn giáo khác, với các giáo phái xuất hiện và lan tràn khắp nơi, với giới chính trị, trí thức, với những người chống Giáo hội hội, ác cảm với Hàng giáo sĩ, thù ghét Ðạo công giáo v.v...

Thừa  tác vụ giám mục là một sứ vụ rất khó khăn. Vì thế cần phải có những sáng kiến riêng nhằm giúp các giám mục, nhất là các vị  mới được bổ nhiệm, để có thể chu toàn sứ vụ khó khăn và đối phó với những thách đố lớn lao của thời đại. Những khóa "tu nghiệp" giúp các ngài được chuẩn bị nhiều hơn, nhằm đáp lại những đòi hỏi của Thừa tác vụ, về thần học, mục vụ, giáo luật, tu đức và quản trị...là điều rất cần thiết và hữu ích.

Khóa họp khoáng đại tới đây  có mục đích giúp các giám mục trở nên những vị chủ chăn xứng đáng hơn và thích nghi hơn của Ngàn năm mới, bởi vì trong những thập niên vừa qua, hình ảnh của giám mục thay đổi rất nhiều đối với những trách nhiệm mới mỗi ngày mỗi gia tăng, khó khăn và nặng nề hơn và  thay đổi cách mau lẹ trong xã hội.


Back to Radio Veritas Asia Home Page