ÐTC gửi sứ điệp

cho Thủ Tướng Do Thái

và chủ tịch Palestine

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

 

Chủ tịch Cuba, Fidel Castro mở cửa đón nhận các Nữ tu Thánh Brigida.

La Havana- 31.5.2001 - Nhân dịp mừng kỷ niệm 700 năm Thánh Nữ Brigida, người Thụy điển, vị tông đồ của phong trào hiệp nhất cac tín hữu Kitô,và đã được ÐTC tôn phong trong dịp bế mạc Khóa họp THÐGM về Châu Âu (1999) làm quan thầy Châu Âu cùng với Thánh Nữ Catarina thành Siena (Ý)  và Edith Stein, gốc Do thái, bị Ðức Quốc xã giết), Mẹ Teckla Famiglietti, Bề trên Tổng quyền Dòng các Nữ Tu Thánh Brigida (Brigidine), có trụï sở chính ở Trung tâm Roma, vừa cho biết: Chủ tịch Fidel Castro của Cuba đã vui lòng chấp nhận lời thỉnh cầu cho phép mở một Trung tâm tại La Havana.  Mẹ nói: Việc mở nhà tại Cuba là một việc tình cờ. Trong lúc viếng thăm Thành phố Mexico (thủ đô cộng hòa Mexico) gặp lúc Chủ tịch Fidel Castro đến đây để dự lễ tựu chức của Tân Tổng Thống Mexico, tôi đề nghị với Chủ tịch về việc mở một cộng đồng các Nữ tu Brigida tại Cuba. Ðề nghị của tôi lập tức được chấp thuận". Sau đó, trở về Roma, Mẹ Tekla tiếp tục tiếp xúc bằng thư từ, xin sự thỏa thuận của các Giám mục, cách riêng ÐHY Jaime Ortega, TGM giáo phận La Havana, bởi vì nhà mới của các Nữ Tu Brigidine sẽ được mở trong giáo phận của ngài.

Bề trên tổng quyền tuyên bố: Cần phải nhìn mọi công việc bằng con mắt đức tin. Trong những ngày viếng thăm Cuba, tôi đã thấy rõ niềm hy vọng sâu xa và đức tin vững mạnh của người dân. Khi  họ thấy một nữ tu mặc áo dòng đến với họ, họ nói với tôi: "Cảm ơn Sơ đã đến đây. Xin ở lại với chúng tôi". Khi tôi mua sắm đồ vật tại tiệm, họ nói: "Xin cảm ơn Sơ  đã mua đồ của chúng tôi. Xin Chúa chúc lành cho Sơ và xin cầu nguyện cho chúng tôi".

Mẹ cho biết thêm: Cộng đồng tại La Havana sẽ gồm khoảng 7 hay 8 nữ tu Brigida. Các Nữ tu này đã được cấp giấy phép được tự do ra vào Cuba, bất cứ lúc nào.

Tổng số các Nữ Tu Brigida hiện nay là  500, rải rắc trong 36 cộng đồng. Ngoài nước Ý, các nữ tu hoạt động tông đồ tại các quốc gia miền Bắc Âu, (Thánh Brigida người Thụy điển, được các tín hữu công giáo cũng như tin lành sùng kính), và tại Estonia, Ba lan, Anh quốc, Thụy sĩ, Hoa kỳ, Mexico, Philippines và Ấn độ và trong ngày gần đây tại Cuba. Trong năm 2001 này Mẹ Tekla cũng tính đến việc mở nhà tại Trung Ðông, cách riêng tại Belem.

Cũng nên nhắc lại : Sau chuyến viếng thăm mục vụ của ÐTC Gioan Phaolô II tại Cuba, vào cuối tháng Giêng năm 1998, thì Giáo hội công giáo tại đây đã có thể hoạt động đễ dàng hơn trước nhiều.


Back to Radio Veritas Asia Home Page