Các nhà lãnh đạo Kitô kêu gọi

hòa bình tại Thánh Ðịa

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

 

Các nhà lãnh đạo Kitô kêu gọi cho hòa bình tại Thánh Ðịa

Jerusalem - (Zenit 9/4/2001) - Trong một sứ điệp chung nhân lễ Phục Sinh sắp tới, các nhà lãnh đạo kitô giáo Jerusalem đã đưa ra một lời kêu gọi mới cho hòa bình tại Thánh Ðịa.

Sứ điệp này mang chữ ký của 13 nhà lãnh đạo của các giáo hội và công đoàn kitô ở Jerusalam. Nhắc lại những biến cố đau thương trong các tháng vừa qua, các nhà lãnh đạo kitô nói rằng họ đang cầu nguyện để tất cả mọi hình thức trừng phạt được chấm dứt ngay tức thì, bãi bỏ lệnh phong tỏa các thị trấn và làng mạc nơi của người Palestine. Ðược như vậy thì đây là dấu hiệu thiện chí của phía Israel cũng như Palestine, và cũng là để tôn trọng các giải pháp hợp lý được quốc tế chấp nhận vì lợi ích của phe yếu thế là Palestine.

Khoảng 470 người đã bị thiệt mạng kể từ ngày 28/9 năm 2000, sau các vụ đụng độ giữa người Palestine và phía quân đội Israel, cũng như sau cuộc nổi dậy ‘intifada’ của người Palestine. Trong số người thiệt mạng, có 385 người Palestine, 71 người Israel, 13 người Israel gốc Ả Rập và một người Ðức.


Back to Radio Veritas Asia Home Page