Giao tranh buộc các

nhà truyền giáo phải lánh nạn

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

 

Giao tranh buộc các nhà truyền giáo phải lánh nạn.

Sudan (Khartoum) - (Zenit 20/05/2001) - Lần thứ hai chỉ trong vòng hai tháng, các cuộc giao tranh dữ dội đang làm rúng động các vùng trong khu vực miền thượng sông Nile ở phía Tây Sudan, buộc các nhân viên cứu trợ nước ngoài và các nhà truyền giáo phải dời đi chỗ khác và làm gián đoạn các hoạt động cứu trợ.

Các cuộc giao tranh dữ dội và gần đây nhất diễn ra tại thị trấn Nyal, là thị trấn đã bị các phiến quân thuộc Mặt Trận Quân Ðội Giải Phóng Sudan phá hủy dạo tháng 2 vừa qua. Giao chiến lan rộng sang các thị trấn lân cận như Ganyliel, khiến cho các nhà truyền giáo và nhân viên cứu trợ phải dời đi tới một nơi khác an toàn hơn. Cha Fernando Gonzales, là một trong hai vị linh mục dòng Comboni và 14 nhân viên cứu trợ khác phải chạy nạn.

Ðược biết giao chiến bộc phát dữ dội vì những lời cáo buộc về tình trạng phân phối thực phẩm không đồng đều và thiên vị. Thực phẩm cứu trợ này cho Chương Trình Thực Phẩm Thế Giới của LHQ cấp nhưng được trao cho các vị trưởng làng phân phối.


Back to Radio Veritas Asia Home Page