Các Giám Mục Mỹ Châu La Tinh

đang lo sợ cho nền dân chủ

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

 

Các Giám Mục Châu Mỹ La Tinh đang lo sợ cho nền dân chủ.

Venezuela (Caracas) - (Zenit 20/5/2001) - Các Giám Mục Châu Mỹ La Tinh vừa cam kết sẽ làm một cuộc dấn thân mới để xây dựng một nền văn hóa sự sống vừa đồng thời các ngài cũng cảnh cáo về hiện tình kinh tế èo uột và nền dân chủ đang bị lung lay tại các nước trong vùng.

Trong một thông cáo công bố sau khóa họp khoáng đại từ ngày 15 đến ngày 18 tháng 5 vừa qua, Liên Hội Ðồng Giám Mục Châu Mỹ La Tinh đã đưa ra lời cảnh cáo như sau: "Hậu quả của tiến trình toàn cầu hóa kinh tế, gánh nặng nợ nần trong cũng như ngoài nước, đang tạo nên những gánh nặng khủng khiếp làm gia tăng nạn nghèo đói. Vì lý do này chúng tôi xin lập lại lời dấn thân của chúng tôi nhắm xây dựng một nền văn minh sự sống. Chúng tôi muốn đạt tới những hình thức nghèo nàn mới, những hình thức thường ảnh hưởng tới môi sinh và các nhóm người không thiếu các nguồn tài nguyên nhưng thường phải đối diện với nỗi thất vọng vì cuộc sống mất đi ý nghĩa, vì nạn ma túy, vì nỗi lo sợ bị bỏ rơi trong tuổi gia và đang mang bệnh tật, và luôn cả nạn kỳ thị trong xã hội".

Trích dẫn lời của Ðức Gioan Phaolô II, các Giám Mục Châu Mỹ La Tinh kêu gọi mọi người hãy tìm ra một tư tưởng bác ái mới, một tư tưởng không chỉ cổ võ cho các nhu cầu vật chất hay trên hiệu năng của các nguồn viện trợ, nhưng là một tư tưởng có khả năng đến gần với kẻ khác, để hiệp nhất với những kẻ đang bị đau khổ.


Back to Radio Veritas Asia Home Page