Quan hệ giữa giáo hội và

chính phủ Venezuela căng thẳng

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

 

Quan hệ giữa giáo hội và chính phủ Venezuela căng thẳng.

Venezuela - (Zenit 18/5/2001) - Quan hệ giữa giáo hội công giáo và chính phủ Venezuela đang ở trong tình trạng căng thẳng theo sau vụ một vị bộ trưởng chính phủ phê bình nặng nề các Giám Mục công giáo và phản ứng của các Giám Mục trước lời phê bình này. Trong một nỗ lực nhắm xoa dịu các Giám Mục và mở lại cuộc đối thoại, vị bộ trưởng này đã rút lại lời phê bình của ông.

Ðầu tiên, bộ trưởng Diosdado Cabello cáo buộc các Giám Mục Venezuela là không hiểu biết gì về hoàn cảnh của đất nước và các ngài đang sống trong sự phú quý. Ông Cabello đưa ra lời phê bình này sau khi Hội Ðồng Giám Mục công bố tài liệu liên quan tới hoàn cảnh đất nước của Venezuela. Ðáp lại lời cáo buộc của bộ trưởng Cabello, Ðức Cha Baltazar Porras, chủ tịch HÐGM Venezuela nói với ký giả của một nhật báo phát hành trong nước như sau: "Khi bộ trưởng Cabello đi công tác trong nước, ông cần phải đến nơi các Giám Mục cư ngụ để nhìn tận mắt xem các ngài sống như thế nào. Những gì cần được thấy thì không cần có kiếng để xem".

Sau lời chỉ trích từ vị chủ tịch HÐGM Venezuela, ông Porras đã tỏ thiện chí giải hòa và muốn đứng ra làm trung gian giữa các Giám Mục với chính phủ của tổng thống Hugo Chavez. Tài liệu được Hội Ðồng Các Giám Mục công bố chứa đựng nhiều lời phê bình về sự thất hứa của tổng thống Chavez liên quan tới việc giải quyết nạn nghèo đói và tội ác trong nước. Ðó cũng là một thách đố từ các Giám Mục đối với ông Chavez, người từng lên tiếng chỉ trích các Giám Mục và đôi khi còn gọi hàng giáo phẩm bất đồng ý kiến với ông là "kẻ dữ" (devils). Tài liệu này nhấn mạnh tới sự đổi hướng trong quan hệ của Venezuela dưới sự lãnh đạo của ông Chavez khi ông chú trọng nhiều hơn tới quan hệ với các nước như Cuba, Iraq và Lybia. Tuy Venezuela vẫn giữ chặt quan hệ với Hoa Kỳ nhưng quan hệ này thường khi có những xung đột và căng thẳng. Ðức Cha chủ tịch HÐGM Venezuela nói thêm như sau: "Tôi quan tâm vì không có điểm nào trong tài liệu mà chúng tôi công bố được chính phủ lưu tâm tới để giải quyết. Thay vào đó, các phát ngôn viên chính phủ lại cố tình bôi nhọ giáo hội và HÐGM. Thiên Chúa kêu gọi chúng ta tha thứ cho những kẻ xúc phạm tới chúng ta, nhưng những gì họ làm đều đang làm cho chúng ta lo ngại.


Back to Radio Veritas Asia Home Page