ÐHY Sin

và những người ủng hộ

cựu tổng thống Estrada, xin lỗi nhau

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐHY Sin và những người ủng hộ cựu tổng thống Estrada xin lỗi nhau.

Philippines (Manila) - (UCAN PR8565.1132 14/5/2001) - ÐHY Jaime Sin, TGM Manila và những người ủng hộ cựu tổng thống Estrada, đã xin lỗi nhau trong một thánh lễ tại Ðền Thờ Nữ Vương Hòa Bình ở Edsa-thủ đô Manila nhân ngày lễ Ðức Mẹ hiện ra tại Fatima, 13.5.2001.

Thánh lễ này được tổ chức để kết thúc những ngày thống hối vì vụ những người ủng hộ ông Estrada biểu tình và mạo phạm tới Ðền Thờ; và cũng để cầu nguyện cho ngày dân chúng Philippines đi bầu hôm thứ hai (14/5) vừa qua.

Từ ngày 25/4/2001 đến ngày 1 tháng 5/2001 vừa qua, hàng trăm ngàn người ủng hộ ông Estrada đã xuống đường biểu tình để phản đối việc ông Estrada bị bắt giữ để chờ xét xử về tội phá hoại kinh tế quốc gia. Tham dự thánh lễ Chúa Nhật (13/5/2001) còn có bà tổng thống Gloria Arroyo. Vào đầu lễ, những người ủng hộ ông Estrada đã xin được tha thứ vì đã có những hành động xúc phạm, mất đức tin đối với giáo hội cũng như đã giữ lòng oán giận kẻ khác. Những người dự lễ đã vẫy khăn tay trắng để biểu lộ tinh thần hòa giải và hòa bình. Trong phần trao đổi bình an, một số người đã rơi lệ khi bà tổng thống Arroyo ôm họ để bày tỏ tinh thần hiệp nhất và tha thứ.

Về phần mình, trong bài giảng thánh lễ, ÐHY Jaime Sin đã lên tiếng xin lỗi người nghèo vì những thái độ của giáo hội đã khiến cho họ buồn lòng. Ngài xin họ tha thứ vì giáo hội đã sao lãng bổn phận của mình đối với người nghèo. Bên cạnh đó, ÐHY Sin cũng kêu gọi mọi người hãy sống đơn giản và trở nên nghèo khó trong tinh thần để qua đó họ trở thành nhịp cầu nối giữa hai thành phần giàu và nghèo trong xã hội. Ngài cũng khuyến cáo mọi người đừng đợi cho đến khi một cuộc khủng hoảng khác bộc phát trước khi họ biết mở mắt nhìn ra được hoàn cảnh khốn cực của những người nghèo. Vị TGM Manila bày tỏ hy vọng rằng người nghèo sẽ coi giáo hội như là một người mẹ thực sự và luôn yêu thương, sẵn sàng đón nhận tất cả con cái của mình. Sau cùng ÐHY Sin kêu gọi các trường công giáo hãy trợ giúp những em học sinh nghèo không có khả năng trả tiền học được cơ hội giáo dục đến thành tài. Nhắn gửi riêng các linh mục và nữ tu, ngài khuyến khích họ nên bỏ ra nhiều thời giờ hơn để đến thăm viếng những người nghèo, thất nghiệp, không có đất và đang sống trong các khu ổ chuột.


Back to Radio Veritas Asia Home Page