Cuốn Niên Giám năm 2001

của Tòa Thánh

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

 

Cuốn Niên giám mới của Tòa Thánh.

Vatican - 10.4.2001- Sáng thứ hai 9.4.2001, ÐHY Angelo Sodano, Quốc Vụ Khanh cùng với  Ðức TGM Leonardo Sandri, Phó quốc vụ Khanh và Linh mục Vittorio Formenti, phụ trách Văn phòng thống kê Tòa Thánh, trình lên ÐTC cuốn Niên Giám mới . Sở dĩ có sự chậm trễ hơn mọi năm, vì  Ban  biên tập muốn ghi danh sách 44 Vị Hồng Y mới vào Cuốn Niên Giám năm 2001.

Cuốn Niên giám mới có nhiều thay đổi. Trước hết về hình thức : khuôn khổ rộng hơn các cuốn cũ; như vậy có thể giảm được số trang với  chữ  lớn hơn, dễ cho việc tham khảo.

ÐTC rất lưu ý đến hình thức mới này. Ngài cảm ơn các Vị cộng tác của ngài và các nhân viên trong Ban biên soạn Cuốn Niên giám, một công việc rất tỉ mỉ, đòi nhiều nhẫn nại và thì giờ.

Và sau đây là những mới lạ về nội dung của Cuốn Niên giám năm 2001.

- Về phương diện ngoại giao : Tòa Thánh thiết lập quan hệ ngoại giao, cho tới lúc này, với 174 quốc gia lớn nhỏ trên  thế giới. Trong năm 2000 có hai nước  thiết lập quan hệ ngoại giao  với Tòa Thánh là Quốc gia Bahrain và Cộng hòa Djibuti. Tòa Thánh lập Tòa Khâm sứ tại Botswana.

- Về phương diện tôn giáo : Tòa Thánh thiết lập 22 tòa giám mục mới - một giáo phận Lễ nghi Ðông phương - 2 Phủ doãn Tông Tòa - một Giám hạt Tông Tòa - Một Giáo phận quân đội - 2 Giáo phận đại diện Tông Tòa - 2 Giáo hạt " sui juris " ( tự trị ) - cất nhắc 7 giáo phận lên Tổng giáo phận ( Giáo tỉnh )- Bổ nhiệm 44 Hồng Y và 222 giám mục mới.

- Về con số người công giáo trong năm 1998-1999 , từ 1 tỉ 22 triệu lên tới 1 tỉ 38 triệu, tăng khoảng 1,6%, ngang với con số tăng dân cư thế giới, khoảng 1,4%. Như vậy người công giáo chiếm 17,4% dân số hoàn cầu.

- Về nhân sự mục vụ và truyền giáo : 3.862.269 vị, trong số này có 4.482 Giám mục - 405.009 Linh mục ( trong đó có 265.012 linh mục giáo phận ) - 26.629 Thầy sáu - 55.428 Tu sĩ không có chức Linh mục - 809.351 Nữ tu khấn - 31.049 thành viên của các Tu hội đời - 80.662 giáo dân truyền giáo và 2.449.659 giáo lý viên.

- Về các linh mục : Sánh với năm 1998, con số linh mục tăng được 810 vị, nhưng thực sự chỉ tăng có 383 vị , vì trong số 810 vị tăng lên đều thuộc Hàng Giáo sĩ Giáo phận, trong lúc đó Hàng giáo sĩ Dòng lại giảm mất  427 vị.

- Việc phân chia các Linh mục :  Aâu Châu : 52 % -  Mỹ châu : 28%-  Á châu : 10,6% -  Phi châu : 6,6% - Châu Ðại dương : 1,2%.

- Về con số các chủng sinh : sánh với năm 1998, trong năm 1999 , con số chủng sinh Ban Triết và Thần học ( Giáo phận và Dòng Tu ) tăng thêm 0,7%, từ 109.230 sinh viên trong năm 1998 lên tới 110.021 trong năm 1999.


Back to Radio Veritas Asia Home Page