Các nhà lãnh đạo công giáo Hoa Kỳ

kêu gọi bãi bỏ án tử hình

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

 

Các nhà lãnh đạo và các nhóm công giáo tại Hoa Kỳ kêu gọi bãi bỏ án tử hình.

Hoa Kỳ (Washington) - (CNS 9/5/2001) - Càng đến gần ngày 16 tháng 5, các nhà lãnh đạo và các nhóm công giáo Hoa Kỳ tiếp tục lên tiếng chống án tử hình nói chung và việc áp dụng hình phạt tử hình đối với ông Timothy McVeigh nói riêng.

Ông McVeigh sẽ bị tử hình vào ngày thứ tư 16 tháng 5 tới đây về tội chủ mưu vụ nổ bom tòa nhà liên bang tại thành phố Oklahoma dạo năm 1995 khiến cho 168 người bị thiệt mạng. Dư luận tại Mỹ từ người dân đến các chính trị, và nhất là thân nhân của những người bị chết trong vụ nổ bom này, đều cho rằng chỉ có án tử hình mới đủ để đền bù cho cái chết thảm thương của 168 nhân mạng. Nhưng giáo hội công giáo thì không nghĩ như vậy. Theo ÐC John M D’Arcy, GM Fort Wayne-South Bend, thuộc bang Indiana, thì thân nhân của những người bị thiệt mạng và những người còn sống sót sau vụ nổ bom này, sẽ khó có thể tìm được sự bình an trong tâm hồn, với cái chết bằng án tử hình của ông McVeigh. ÐC John nói như sau: "Với những ai mà tâm hồn đang bị xao động mạnh vì tầm mức to lớn của hành động tội ác này, chúng ta phải tự đặt ra cho mình câu hỏi này: Liệu cái chết bằng mũi tiêm thuốc độc này có mang lại sự thỏa mãn vĩnh viễn  hoặc  mang lại cái gọi là sự kết thúc (closure) cho các nạn nhân hay không? Ðối với họ, sự kết thúc này sẽ không bao giờ có. Cái chết của ông McVeigh sẽ không mang lại sự an bình nội tâm vĩnh viễn cho gia đình và bạn bè của các nạn nhân".

ÐC John cũng lập lại giáo huấn của hội thánh và những lời dạy và phê bình của ÐTC GP II về án tử hình, được đăng trên một tờ báo của giáo phận ngài số ra Chúa Nhật 6/5. ÐC giải thích thêm như sau: "Lập trường của giáo hội đối với án tử hình khiến cho một số người thỏa mãn, nhưng cũng có nhiều người chống đối và bị bối rối. Tuy nhiên đối với Ðức GP II, ngài đã xác định trong một lần viếng thăm Hoa Kỳ rằng tử hình là một án phạt độc ác và không cần thiết. Tuy giáo hội luôn dạy và vẫn còn dạy rằng nhà nước có quyền tử hình một người nào vi phạm tội ác  trầm trọng nhất, nhưng trong cuộc hành trình lịch sử, giáo hội ngày một nhận thêm được sự soi sáng của Chúa Thánh Thần. Giáo hội tin rằng lý do duy nhất có thể biện minh được cho việc tử hình một tội nhân, dù tội nhân đó là người vi phạm một tội ác tày trời như tội của ông McVeigh đi nữa, thì án tử hình đó chỉ nên được thực hiện như một phương tiện để bảo vệ xã hội mà thôi. Với những tiến bộ của kỹ thuật ngày nay, người ta vẫn có thể bảo vệ xã hội bằng cách giam tù tội nhân đó vĩnh viễn." Trong một thông cáo công bố vào hôm thứ hai 7/5, tổ chức Hòa Bình Chúa Kitô-Pax Christi, tại Hoa Kỳ, tuyên bố rằng việc tử hình ông McVeigh sẽ là một dấu hiệu rõ ràng cho thấy xã hội của chúng ta ngày nay sẵn sàng thay thế công lý bằng sự trả thù. Dù ông McVeigh có phạm tội giết hàng trăm người như vậy, như Pax Christi vẫn cương quyết chống lại án tử hình. Thông cáo cũng cho biết là các hội viên của phong trào Pax Christi sẽ tham dự buổi canh thức vào đêm 15/5 sáng ngày 16 để bày tỏ nỗi đau buồn trước cái chết của 168 nạn nhân vụ nổ bom tại thành phố Oklahoma năm 1995, và luôn cả cái chết bởi án tử hình của ông Timothy McVeigh.


Back to Radio Veritas Asia Home Page