Tân chủ tịch

Liên Hội Ðồng Giám Mục Âu Châu

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

 

Tân chủ tịch Liên HÐGM Âu Châu.

Pháp (Strasbourg) - (Zenit 23/4/2001) - Ðức Cha Amedee Grab, người Thụy Sĩ và là tân chủ tịch Liên HÐGM Aâu Châu, vừa khẳng định rằng Liên Hiệp Aâu Châu không phải chỉ  là một thực tại kinh tế và tài chánh mà thôi, nhưng còn phải tiếp tục xây dựng dựa trên di sản tinh thần kitô của lục địa này.

ÐC Grab đã đưa ra lời phát biểu trên đây chỉ vài giờ sau khi được bầu làm chủ tịch Liên HÐGM Aâu Châu, thay thế ÐHY Miroslav Vlk, TGM Praha, làm chủ tịch kể từ năm 1993. ÐC Grab sẽ chính thức lên đảm nhiệm chức vụ chủ tịch vào tháng 6 tới đây. Ngài được cả 34 vị chủ tịch HÐGM các nước Aâu Châu chọn, trong một cuộc bỏ phiếu trước khi khai mạc cuộc họp đại kết Âu Châu. Hai vị tân phó chủ tịch Liên HÐGM cũng được chọn trong lần bỏ phiếu này là ÐHY Cormac Murphy O’Connor, TGM Westminster; và ÐTGM Josip Bozanic, TGM Zagreb bên Croatia.

Vị tân chủ tịch Liên HÐGM Aâu Châu đã nói với các ký giả sau cuộc họp như sau: "Âu Châu sẽ không thể nào xây dựng được sự hiệp nhất chính trị,  thực sự và lâu dài,  nếu Aâu Châu không trung thành với ơn gọi sâu sắc của mình, ơn gọi phát sinh từ cội rễ kitô giáo của đại lục này, trong đó sứ điệp của Tin Mừng là điều tối quan trọng nhất…Dấn thân đầu tiên của các giáo hội tại Aâu Châu phải là rao giảng đức tin, dựa trên những lời giáo huấn và khích lệ,  phong phú, hoàn hảo của ÐTC GP II qua tông thư "Khởi đầu Ngàn Năm Mới", đã được công bố vào ngày 6 tháng Giêng vừa qua.

 

Uy Tín của Kitô giáo (Christian credibility) đòi hỏi có sự hiệp nhất giữa các kitô hữu

Vatican - (Zenit 23/4/2001) - Ðể việc rao giảng Tin Mừng được người khác tin tưởng hơn, các kitô hữu phải phục hồi sự hiệp nhất giữa họ với nhau.

Ðó là nội dung chính của lá thư ÐTC Gioan Phaolô II vừa gửi tới một cuộc họp đại kết Âu Châu, diễn ra tại thành phố Strasbourg bên Pháp, từ ngày 19 đến ngày 22 tháng 4/2001 này. Qua lá thư đề gởi cho Ðhy Miroslav Vlk, chủ tịch Liên Hội Ðồng Giám Mục Aâu Châu sắp mãn nhiệm, Ðức GP II đã nói như sau: "Sự hiệp nhất được Chúa cầu nguyện trong bữa Tiệc Ly là điều kiện để  chứng tá của người kitô trở được đáng tin hơn…..Ngày nay, hơn khi nào kết, chúng ta phải suy tư kỹ càng về quan hệ sâu xa này, quan hệ đóng một vai trò định đoạt cho uy tín  của sứ điệp kitô trước thế giới. Ðặc biệt, công tác rao giảng rõ ràng Tin Mừng lại càng cấp thiết hơn tại Âu Châu. Ðược liên kết bởi các nền văn hóa, truyền thống và giá trị khác nhau tại những quốc gia hợp thành đại lục này, Âu Châu không thể được hiểu hay được xây dựng mà không xét tới cội rễ kitô, vốn là căn cước nguyên thủy của đại lục này, và Âu Châu cũng không thể xây dựng chính mình nếu bác bỏ tinh thần kitô giáo vốn đã thấm nhập vào trong đại lục".


Back to Radio Veritas Asia Home Page