Các Giám Mục Sri Lanka

họp với các Tăng Sĩ Phật Giáo

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

 

Các Giám Mục Sri Lanka họp với các tăng sĩ Phật Giáo và chính trị gia người Tamil

Sri Lanka (Colombo) - (SR8397.1129 25/4/2001) - Trước khi khởi đầu sứ mạng hòa bình tại miền Bắc Sri Lanka từ thứ ba (24/4/2001) đến thứ năm (26/4/2001), các Giám Mục công giáo Sri Lanka đã họp riêng với các tăng sĩ Phật Giáo cao cấp và chính trị gia người gốc Tamil.

9 vị Giám Mục công giáo, đứng đầu là Ðức Cha Oswald Gomis, Giám Mục Anuradhapura và cũng là chủ tịch HÐGM Sri Lanka, đã gặp vị thượng tọa lãnh tụ phái phật giáo Amarapura cũng với 4 tăng sĩ khác vào hôm thứ hai (23/4/2001) tại một ngôi chùa nằm bên ngoài thủ đô Colombo. Các bên tham dự cuộc họp đều đồng ý rằng chỉ có một giải pháp chính trị mới chấm dứt được cuộc chiến đã làm cho hơn 60 ngàn người thiệt mạng và hàng triệu người khác bị dời cư. Ðó là hậu quả chiến tranh giữa quân đội chính phủ người Sinhala và lực lượng  Hổ Tamil kéo dài từ năm 1983. Ðức Cha Rayappu Joseph, Giám Mục Mannar nơi tập trung đa số người gốc Tamil nói trong buổi họp như sau: "Chính chúng ta cũng chịu một phần trách nhiệm trong cuộc chiến này vì chúng ta đã không tận lực để giải quyết cuộc khủng hoảng ngay từ đầu và lại để nó kéo dài cho tới ngày hôm nay". Các vị tham dự cuộc họp đồng ý với nhau là sẽ họp mặt thường xuyên hơn để làm gương cho người dân.

Ðức Cha Malcolm Ranjith, Giám Mục Ratnapura và là thư ký HÐGM Sri Lanka cho các ký giả biết hôm thứ hai (23/4/2001) rằng, chuyến đi miền Bắc Sri Lanka lần này của các Giám Mục chủ yếu là một cuộc hành hương tới đền thờ Ðức Mẹ Madhu, tọa lạc nơi một cánh rừng trong vùng giao chiến giữa quân đội chính phủ Sri Lanka và phiến quân Hổ Tamil, tuy nhiên các Giám Mục không loại trừ điều khả dĩ là các ngài sẽ đến gặp các nhân vật cao cấp của lực lượng Hổ Tamil để kêu gọi phe này theo đuổi con đường hòa bình. Ngoài ra, trước khi lên đường, các Giám Mục cũng đã gặp riêng giới lãnh đạo các đảng phái chính trị của người Tamil để nắm vững lập trường chung của người Tamil liên quan tới tiến trình hòa bình. Trong trường hợp các ngài có gặp các lãnh tụ phiến quân Hổ Tamil thì sẽ chuyển đạt lập trường và nguyện vọng của người gốc Tamil nói chung. Các Giám Mục Sri Lanka đang tận dụng mọi nỗ lực để thuyết phục mọi người hãy từ bỏ bạo động và theo đuổi con đường thương thuyết cho hòa bình. Trong cuộc họp tại đền thờ phật giáo hôm thứ hai (23/4/2001), thượng tọa Brahmanawatte Seevali Thero đã yêu cầu các Giám Mục xin các lãnh thụ của nhóm Hổ Tamil hãy ngưng chiến tranh và bắt đầu thương thuyết hòa bình, bởi vì trên thực tế, đa số dân Sri Lanka, dù là người Sinhala hay gốc Tamil, cũng không muốn chiến tranh nhưng chỉ muốn sống trong hòa bình. Vì lợi ích chung của quốc gia, mọi người và các phe phái liên hệ cần phải cộng tác với nhau cho tương lai của đất nước. Về phần mình, Ðức Cha Oswald Gomis, chủ tịch HÐGM Sri Lanka, đã khẳng định rằng trách nhiệm của các nhà lãnh đạo tôn giáo là phải dấn thân và nỗ lực xây dựng hòa bình bởi vì người dân đã mất tin tưởng nơi các chính trị gia.


Back to Radio Veritas Asia Home Page