Tổng Giáo Phận Singapore

góp quĩ Năm Thánh

cho người tỵ nạn Ðông Nam Á

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

 

Tổng Giáo Phận Singapore góp quĩ Năm Thánh cho người tị nạn Ðông Nam Á.

Singapore – (UCAN SG8365.1129  24/4/2001) - Ủy ban gây quĩ gọi là Quĩ  Ðoàn Kết Năm Thánh của TGP Singapore hứa đóng góp một số tiền để giúp cho người tị nạn tại các nước Myanmar, Ðông Timor và tại đảo Maluku của Indonesia.

Linh mục Gioan Phaolo Tan, chủ tịch ủy ban nói trên cho hãng thông tấn UCA biết là ủy ban sẽ dành số tiền 300 ngàn tiền Singapore, tương đương khoảng 166 ngàn Mỹ Kim, cho cơ quan "Phục Vụ Người Tị Nạn" của dòng Tên tại Singapore để dùng trong các chương trình cho người tị nạn tại các vùng nói trên, đặc biệt là tại những vùng chưa được các tổ chức bác ái chú ý tới. Người tị nạn thuộc sắc tộc Karen đang sống trong các trại tị nạn gần Mae Sot, cách thủ đô Bangkok khoảng 390 cây số về hướng Tây Bắc, cũng nằm trong số những người được hưởng trợ cấp từ ngân quĩ này. Họ là người tị nạn đã chạy qua biên giới Myanmar xin tị nạn bên Thái Lan, tuy nhiên họ không được hưởng qui chế tị nạn theo tiêu chuẩn của Cao Uûy Tị Nạn LHQ và cũng không được cơ quan cứu trợ quốc tế nào khác giúp đỡ. Nơi tạm trú của họ thường xuyên bị di chuyển vì lý do an ninh, do đó họ cũng không có cơ hội để tự lực cánh sinh và cũng không có các điều kiện cơ bản để tìm công ăn việc làm.

Theo cơ quan "Phục  Vụ Người Tị Nạn" của dòng Tên tại Singapore, số người tị nạn thuộc các sắc tộc Karen, Karenni và Mon đang sống trong các trại dọc biên giới Myanmar và Thái Lan lên tới 120 ngàn người. Tại Bangkok và trung tâm Maneeloi dành cho người tị nạn, có khoảng 3000 người Miến Ðiện được Cao Uûy Tị Nạn nhận theo qui chế là "Những Người Cần Ðược Quan Tâm". (Persons of Concern). Riêng tại quần đảo Maluku bên Indonesia, văn phòng Phục Vụ Người Tị Nạn của dòng Tên muốn đứng ra làm trung gian hòa giải người kitô và hồi giáo địa phương bị ảnh hưởng bởi cuộc tranh chấp bạo động từ hai năm qua. Chương trình bao gồm việc phục hồi cho các trẻ em đã từng cầm súng tác chiến (child soldiers), huấn nghệ, giáo dục và cứu trợ y tế. Cha Tan cũng cho biết thêm là văn phòng đang đợi tài liệu gửi về từ các tổ chức muốn được trợ giúp tài chánh để phục vụ người tị nạn. Tháng Giêng vừa qua, cha Tan thông báo là các giáo dân Singapore đã đóng góp tổng cộng 2 triệu 500 ngàn tiền Singapore, cho Quĩ Ðoàn Kết Năm Thánh. Một phần số tiền này được trao cho Uûy Ban đặc trách về Di Dân của Tổng Giáo Phận và một số khác được dành cho người bị nhiễm HIV hoặc đang mang bệnh liệt kháng.


Back to Radio Veritas Asia Home Page