Các Giám Mục Anh Quốc

kêu gọi cử tri Công Giáo

hãy vì lợi ích chung

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

 

Các Giám Mục Anh Quốc kêu gọi cử tri công giáo hãy vì lợi ích chung

Anh Quốc (Manchester) - (CNS 17/04/2001) - Các Giám Mục tại Anh và Wales vừa công bố một tài liệu kêu gọi các cử tri công giáo trong nước hãy vì lợi ích chung khi họ đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử rất có thể sẽ được tổ chức vào ngày 7 tháng 6/2001 tới đây.

ÐHY Cormac Murphy O’Connor, TGM Westminster và là chủ tịch HÐGM Anh Quốc-Wales, cho biết, các Giám Mục Anh Quốc muốn khuyến khích các tín hữu công giáo hãy học hỏi và suy gẫm giáo huấn xã hội và những ứng dụng của giáo huấn này trong hoàn cảnh hiện tại. Tài liệu được công bố có tựa đề: ‘Bỏ Phiếu vì lợi ích chung’. Trong lời tựa, ÐHY Cormac nói rằng giáo huấn xã hội của hội thánh chứa đựng những nguyên tắc và mục đích của cuộc sống trong xã hội. Giáo huấn này chú trọng tới lợi ích chung. Nó bao gồm quan điểm xã hội của chúng ta và dạy chúng ta cách nhận định những chính sách xã hội. Ðó không phải là một chương trình xã hội, và trong các đảng phái chính trị đều có những chính trị gia công giáo biết quan tâm tới lợi ích chung. Các Giám Mục không kêu gọi các cử tri bỏ phiếu cho người nào, vì đó không phải là trách nhiệm của các ngài, vả lại các ngài không muốn làm như vậy. Các GM chỉ yêu cầu các tín hữu công giáo hãy tích cực tham gia vào tiến trình dân chủ, và bỏ phiếu với câu hỏi này trong đầu: "Lá phiếu của tôi sẽ có giá trị như thế nào cho lợi ích chung?"

Cũng trong tài liệu, các Giám Mục Anh cho rằng, tham gia vào chính trị là một trách nhiệm quan trọng trong vài trò tông đồ của kitô hữu. Có những vấn đề thời đại đáng được quan tâm như : đời sống gia đình, sự sống con người, nạn nghèo đói trên toàn cầu và nhu cầu cần được săn sóc của các thành viên trong gia đình. Nền tảng giáo huấn xã hội của hội thánh là Phúc Âm và những lời dạy của Chúa Giêsu về phẩm giá của con người. Tài liệu có đoạn ghi như sau: "Từ lúc được thụ thai cho đến khi chết, mỗi sự sống con người có một giá trị không thể nào bị mất đi được và cũng không thể bị coi rẻ. Mỗi một con người được tạo dựng theo hình ảnh và giống Thiên Chúa; có một phẩm giá không lệ thuộc vào tuổi tác, chủng tộc, phái tính, của cải hay bất cứ yếu tố nào khác." Về sự sống gia đình, các Giám Mục Anh đã bày tỏ sự quan tâm sâu sắc về tình trạng bất ổn của gia đình và những hậu quả nghiêm trọng của sự đổ vỡ trong gia đình đang ngày một lan rộng. Gia đình đang bị đe dọa bởi những vấn nạn kinh tế như bất ổn trong công ăn việc làm, nợ nần, nghèo đói, nhà ở tồi tệ, cũng như từ những áp lực thượng mại khác như làm việc nhiều giờ trong một ngày hay luôn cả ngày Chúa Nhật. Theo các Giám Mục, sự an lành của xã hội đòi hỏi một sự thăng tiến và hỗ trợ cho cơ chế gia đình bởi vì gia đình là cơ cấu từ đó mang lại các mối quan hệ ổn định và thích hợp nhất cho việc nuôi dưỡng và trưởng thành của trẻ em.

Bởi những lý do trên, các cử tri công giáo phải khám phá xem lập trường của các ứng cử viên họ muốn bỏ phiếu cho là như thế nào trong những vấn đề liên quan đến sự sống con người. Bổn phận cơ bản đầu tiên và trên hết của một chính thể dân chủ là bảo vệ sự sống của tất cả mọi công dân, không kỳ thị, nhất là đối với những thành phần yếu đuối và dễ bị lạm dụng nhất. Kể từ khi phá thai được hợp thức hóa tại Anh vào năm 1967, Anh Quốc đã bị thất bại trong bổn phận căn bản này dẫn tới những thiệt hại đau buồn đối với mạng sống con người.


Back to Radio Veritas Asia Home Page