Cấm vận Iraq là vi phạm luật quốc tế

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

 

Cấm vận Iraq là vi phạm luật quốc tế

Roma - (CNS 11/4/2001) - Vì những hậu quả tai hại do lệnh cấm vận của Liên Hiệp Quốc trên các trẻ em tại Iraq, cuộc cấm vận này vi phạm luật pháp quốc tế về nhân quyền và phải được đình chỉ ngay tức khắc.

Một nhóm các tổ chức kitô giáo đã nói như vậy trong một tuyên ngôn công bố vào thứ ba tuần trước 10/4, nhân dịp khóa họp thứ 57 của Uûy Ban Nhân Quyền LHQ từ ngày 19 tháng 3 cho đến 27 tháng 4 này. Ký tên vào tuyên ngôn này có các tổ chức như: Hội Phanxicô Quốc Tế, Liên Hiệp Thế Giới các Giáo Hội Cải Cách, Hòa Bình Chúa Kitô,(Pax Christi), Hội Ðồng Các Giáo Hội Canada, Các Nữ Tu Maryknoll của Thánh Dominic và hội các tu sĩ-tu huynh Maryknoll. Ngoài ra còn có Hội Ða Minh cho Công Lý và Hòa Bình, Caritas Quốc Tế và một nhóm các tổ chức cứu trợ công giáo. Tuyên ngôn ghi nhận rằng, hằng chục ngàn trẻ em Iraq đã bị chết vì lệnh của một tổ chức được trao phó sứ mạng bảo vệ hòa bình và an ninh. Sau 10 năm gây thiệt hại và sát hại trẻ em, lệnh cấm vận này đặt tương lai của toàn dân Iraq vào một tình thế hết sức bấp bênh. Ðã tới lúc phải đình chỉ lệnh cấm vận này. Tuyên ngôn cũng nói rằng Hiến Chương LHQ về Quyền của Trẻ Em công bố năm 1989 đòi hỏi các nước thành viên đã ký tên vào hiến chương này phải tận dụng tất cả những biện pháp có thể làm được để đảm bảo sự an toàn và chăm sóc cho trẻ em tại các nơi bị ảnh hưởng bởi những cuộc tranh chấp võ trang. Hơn nữa, hiến chương cũng có điều khoản xác định rằng tất cả mọi quyết định hay hành động có liên hệ tới trẻ em, thì những gì tốt nhất cho trẻ em phải là ưu tiên được cứu xét tới trước hết. Các điều khoản này đã và đang tiếp tục vị vi phạm từ hơn 10 năm qua kể từ ngày lệnh cấm vận của LHQ được áp đặt trên Iraq.

Hơn nữa, một số cơ quan LHQ cũng đã bày tỏ nghi vấn về hiệu quả của lệnh cấm vận này theo như mong muốn ban đầu của các quốc gia đề nghị LHQ áp dụng lệnh cấm vận trên Iraq, cụ thể là Hoa Kỳ và Anh Quốc. Trong bản báo cáo công bố dạo tháng 8 năm 2000, một tiểu ban LHQ đặc trách thăng tiến và bảo vệ nhân quyền đã xác định rằng lệnh cấm vận đối với Iraq là bất hợp pháp, dựa trên các luật lệ quốc tế về nhân đạo và nhân quyền. Những hình thức vi phạm quyền của trẻ em Iraq cũng được mô tả và đề cập tới trong một số bản báo cáo của LHQ; và cũng đã dẫn tới việc từ chức của 3 nhân viên cao cấp của LHQ đặc trách các chương trình nhân đạo ở Iraq. Theo cơ quan Quĩ Nhi Ðồng LHQ, kể từ sau khi lệnh cấm vận Iraq có hiệu lực, Iraq trở thành các quốc gia nơi có tỉ lệ trẻ sơ sinh chào đời bị tử vong cao nhất thế giới. Cứ 1000 em được sinh ra, thì có 107 em qua đời. ¼ trẻ sơ sinh còn sống thì bị thiếu ký, ¼ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng kinh niên, 60 % dân Iraq không có nước sạch để uống và 83 % số trường học tại nước này bị hư hại, cần được sửa chữa nhưng không được thực hiện vì lệnh cấm vận.


Back to Radio Veritas Asia Home Page