10% linh mục và người Công Giáo

trên thế giới là người Á Châu

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

 

10% linh mục và người công giáo trên thế giới là người Á Châu

Vatican - (UCAN AS8301.1127 12/4/2001) - Theo cuốn Giáo Hoàng niên giám năm 2001, vừa được Phủ Quốc Vụ Khanh công bố, người Á Châu chiếm khoảng 10 % tổng số người công giáo trên toàn thế giới, trong khi các linh mục người Á Châu cũng chiếm tỉ lệ 10 % trong tổng số 405 ngàn linh mục trên toàn thế giới.

ÐHY Angelo Sodano, quốc vụ khanh Tòa Thánh đã đệ trình cuốn niên giám này lên ÐTC GP II vào ngày 9 tháng 4 vừa qua. Theo cuốn niên giám này, số người công giáo thế giới tăng từ 1 tỉ 22 triệu người vào năm 1998 lên đến 1 tỉ 38 triệu người sang năm 1999, tức là tăng 16 triệu chỉ trong vòng một năm. Trong tổng số này, 10,4 % là người Á Châu, 27 % người Âu Châu, 12 % người Phi Châu. Gần phân nửa tổng số người công giáo thế giới đến từ Châu Mỹ.

Giáo hội công giáo có tổng cộng 405,009 linh mục, trong số này 265,012 là linh mục triều. 10% tổng số linh mục trên thế giới là người Á Châu. Ngoài ra GHCG còn có 26,629 thày sáu vĩnh viễn, 55,428 tu huynh, 809,351 nữ tu, 31,049 thành viên các tu hội đời, 80,662 giáo dân là nhà truyền giáo; và 2,449,659 giáo lý viên.


Back to Radio Veritas Asia Home Page