ÐTC đã chủ sự thánh lễ  đồng tế

nơi Mặt Tiền phía ngoài Ðền Thờ Thánh Phêrô

và phong  chân phước cho 7 đầy tớ Chúa

 

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Chúa Nhật mùng 7 tháng 10: ÐTC phong bảy vị tân chân phước.

Vatican - (7/10/2001) - Lúc 10 giờ sáng Chúa Nhật ngày 7 tháng 10/2001, ÐTC đã chủ sự thánh lễ  đồng tế nơi Mặt Tiền phía ngoài Ðền Thờ Thánh Phêrô và phong  chân phước cho 7 đầy tớ Chúa, trong số nầy có hai vị là Chân Phuớc Tử Ðạo. Ðó là Ðức Cha Ignaxio Maloyan, thuộc giáo hội công giáo Armêni,  bị giết chết lúc mới 47 tuổi, trong cuộc diệt chủng năm 1915, do bởi người Thổ Nhỉ Kỳ. Trong bài giảng, ÐTC đã nói về chúng tá của Ðức Cha Ignaxio Maloyan như sau: "Chết tử đạo lúc 47 tuổi,  Ðức Cha nhắc chúng ta nhớ đến cuộc chiến đấu thiêng liêng của mỗi nguời kitô mà cuộc sống đức tin phải  gánh  chịu những tấn công của sự dữ. Ðức Cha đã không bao giờ chấp nhận bất cứ  thoả hiệp nào, và như vậy ngài đáng là mẩu gương cho những ai muốn là những chứng nhân của Tin Mừng trong xã hội ngày nay." Vị chân phước tử đạo thứ hai trong số 7 tân chân phuớc vừa được tôn phong, là chân phuớc Nicolaus Gross, người Ðức,  một giáo dân  và là một người cha gia đình,  một nhà báo hoạt động nghiệp đoàn, đã bị quân đội Ðức Quốc Xã hành hình ngày 23 tháng giêng năm 1945. Nhiều anh chị em giáo dân Ðức đã đến tham dự  lễ phong chân phuớc trong phái đoàn hành huơng do Ðức  Giám Mục giáo phận Essen huớng dẫn.

Năm (5) vị tân chân phuớc còn  lại, là hai linh mục nguời Italia và ba nữ tu:

linh mục tân chân phước Alphonso Maria Fusco và linh mục tân chân phuớc Tommaso Maria Fusco.

Ba vị nữ tu là:  Nữ Tu Emilie Tavernier, ngươì Canada; Nữ Tu Anna Eugène Picco, nguời Italia, và nữ tu Maria Euthymia Uffing, nguời Ðức.

Như thế, xét theo quốc tịch, thì bảy vị tân chân phước được tôn phong Chúa Nhật mùng 7 tháng 10/2001, thuộc ba quốc tịch Ý, Ðức, Canada.  Có ba vị thuộc hàng giáo sĩ, ba vị  là nữ tu và một vị là  giáo dân.

Với lễ nghi phong  chân phuớc hôm chúa nhật 7/10/2001, thì trong vòng 23 năm làm giáo hoàng, Ðức Giaon Phaolô II đã đặt lên danh dự bàn thờ, tổng cộng tất cả là 1267  vị  chân phuớc, trong số nầy có 995 vị là chân phước tử đạo, và phần còn lại, tức  272 vị,  thuộc bậc hiển tu.

Cùng đồng tế với ÐTC, có khoảng 50 vị HY, TGM, và GM, với sự hiện diện tham dự của khoảng 30 ngàn tín hữu.

Trong bài giảng thánh lễ, bằng ba thứ tiếng Ý, Pháp và Ðức, ÐTC đã làm nổi bậc dung mạo và sứ điệp thiêng liêng của các vị tân chân phuớc. "Các ngài được tôn vinh và đã biết diển dịch Ðức Tin vào Chúa Kitô qua kinh nghiệm phi thuờng sống tình yêu thương đối với Thiên Chúa và phục vụ người lân cận".

Nữ Tu Emilie Tavernier (1800- 1851), đã là một nguời mẹ trong  gia đình, rồi trở nên vị sáng lập dòng Các Nữ Tu của Chúa Quan Phòng, đã nêu guơng can đảm phó thác cho Chúa Quan Phòng và đã phát minh ra những hình thức mới sống đức bác ái với một ý thức bén nhạy về sự vâng lời.

ÐTC đã đặc biệt đề cao sự dấn thân trong đức tin cho đến mức độ chịu chết tử đạo của tân chân phước Nikolaus Gross, một nguời cha gia đình, nhà báo và hoạt động nghiệp đoàn, nguời Ðức (1898- 1945), bị quân đội Ðức Quốc Xã giết chết năm 1945, lúc mới 47 tuổi.

Kết thúc bài giảng ÐTC đã nói như sau: "Thiên Chúa thật là kỳ diệu trong các vị thánh của Ngài" (Mirabilis Deus in sanctis suis). Cùng với các cộng đoàn trong đó các vị tân chân phuớc đã sống, và đã tiêu hao những nghị lực tốt nhất trên bình diện nhân bản và thiêng liêng, để phục vụ cho những công đoàn nầy,  chúng ta hãy cảm tạ Thiên Chúa, Ðấng thật là kỳ diệu trong các thánh của Ngài. Ðồng thời chúng ta  hãy xin Chúa, nhờ lời khẩn cầu của các vị tân chân phuớc, ban ơn trợ  giúp  cho chúng ta biết đáp trả ơn gọi phổ quát sống thánh thiện, với một sức hăng say mới."

Vào cuối thánh lễ, trước khi ban phép lành kết thúc, ÐTC nói vài lời huấn đức rồi đọc kinh truyền tin với cộng đoàn hiện diện.

ÐTC đã  nêu ra ý chỉ cầu nguyện cho Hoà Bình tại quốc gia Colombia, mà Chúa Nhật mùng 7 tháng 10, đã được GHCG tại đây dành làm ngày cầu nguyện cho Hoà Bình. ÐTC đã nói như sau: "Quốc Gia Colombia đã chịu đau khổ từ nhiều năm, vì một tình trạng xã hội đáng lo âu  do bởi những vụ ám sát giết nguời và những hành động bạo lực khác nữa." ÐTC cầu mong cho những con tin được trả lại tự do và kêu gọi hãy thiết lập lại cuộc đối thọai thành thật, có sức  xây dựng tình huynh đệ và liên đới giữa  mọi nguời dân.

ÐTC cũng đã không quên xin cầu nguyện cho các nạn nhân của vụ nổ máy bay của hãng hàng không Nga Sô trên không phận Hắc Hải. Và cuối cùng, một lần nữa, ÐTC kêu gọi mọi tín hữu hãy cầu nguyện cho Hoà Bình, cầu nguyện mọi ngày trong suốt tháng 10 nầy.ÐTC kết thúc với lời mời gọi như sau: "Chúng ta hãy trao phó cho lời cầu khẩn của Mẹ Maria rất thánh mọi nổi khổ đau của con nguời, và cùng nhau nguyện kinh Truyền Tin."

 


Back to Radio Veritas Asia Home Page