ÐHY Tổng thư ký THÐGM  loan báo công bố

Văn kiện Hậu-THÐ về Châu Ðại Dương

 

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÐHY Tổng thư ký THÐGM  loan báo công bố Văn kiện Hậu-THÐ về Châu Ðại dương.

Vatican - 12.10.2001 - Trong phiên hội chung ngày 10/10/2001, ÐHY Jan Schotte, Tổng thư ký THÐGM, đã loan báo các nghị phụ về việc công bố Văn kiện Hậu- THDGM riêng của Châu Ðại dương (Ecclesia in Ocaenia). Ngài nói: "Tôi vui mừng loan báo trong phiên hội  chung này là ÐTC, sau khi suy tư lâu dài và bàn hỏi, đã quyết định công bố  Tông huấn Hậu- THÐ "Ecclesia in Oceania" tại Vatican  (thay vì đi đến một địa diểm trong miền này), trong một Buổi tiếp kiến riêng, được ấn định vào ngày 22 tháng 11 năm 2001, lúc 11:30, tại Phòng Khánh Tiết Clementina của Phủ Giáo Hoàng, nhân dịp kỷ niệm năm thứ bốn của lễ nghi khai mạc Khóa họp riêng cho Châu Ðại dương".

ÐHY Tổng thư ký cho biết: "Trong số các vị được mời tham dự biến cố này, có:

- các thành viên của Hội đồng Hậu- THÐGM cho Châu Ðại dương,

- các thành viên của Giáo Triều Roma  đã tham dự với tư cách là Nghị phụ của Khóa họp riêng này.

- các thành viên của Hội đồng Hậu- THÐGM Châu Á, sẽ đến Roma tham dự cuộc gặp gỡ đã được ấn định

- Vị chủ tịch và Ủy ban thường vụ của Liên hiệp các Hội đồng Giám mục Công giáo của Châu Ðại dương.

Ngoài ra, tất cả các Vị tham dự Khóa họp riêng về Châu Ðại dương,  hiện diện tại Roma trong lúc đó, cũng sẽ được mời tham dự lễ  nghi công bố Văn kiện "Ecclesia in Oceania", để tất cả được tham dự vào dịp quan trọng này, dịp kết thúc giai đoạn các công việc của Khóa họp riêng về Châu Ðại  dương".

ÐHY Jan Schotte nhấn mạnh: "Trong lúc này, tôi xin các Nghị phụ cầu nguyện cho Giáo hội tại Châu Ðại dương, đã từ lâu chờ đợi với nhiều lo âu văn kiện này. Giáo hội trong miền này được mời gọi đón nhận giáo huấn Hậu THÐ trong tình thần yêu mến, được mời gọi phổ biến văn kiện này và thực hiện nội dung của nó trên cấp bậc giáo  phận và giáo xứ với lòng nhiệt thành truyền giáo, đáp lại lời kêu gọi của ÐTC tiến đến việc tái rao giảng Tin Mừng, cách riêng trong lúc bước vào Ngàn Năm thứ ba".

Cũng nên nhắc lại: Khóa họp đặc biệt THDGM  về Châu Ðại dương là một trong các Khóa đặc biệt của THÐGM,  đã được ÐTC triệu tập, để chuẩn bị mừng Năm Ðại Toàn xá năm 2000. Năm 1994, Khóa về Châu phi, và Tông Huấn "Ecclesia in Africa" được ÐTC công bố tại ba địa điểm: Yaoundé (Cameroun), Johannesburg (Nam phi) và Nairobi (Kenya) tháng 9 năm 1995. Khóa về Châu Mỹ năm 1996, và Văn kiện "Eccelesia in America", được ÐTC công bố tại Ðền Thánh Ðức Mẹ Guadalupe (Mexico) tháng Giêng năm 1999. Khóa về Châu Á năm 1998, và Văn kiện "Giáo Hội Tại Á Châu" được công bố tại New Delhi (Ấn độ), tháng 11 năm 1999. Khóa về Châu Ðại dương cuối năm 1998, nay Văn kiện được công bố tại Vatican, vào ngày 22 tháng 11/2001 tới đây . Khóa về Châu Âu năm 1999, và  Ngày công bố văn kiện  "Ecclesia in Europa" chưa được ấn định.

 


Back to Radio Veritas Asia Home Page