Khóa hội thảo về Ðối Thoại Liên Tôn

tại TGP Medan, Indonesia

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

 

Khóa Hội thảo về Ðối Thoại Liên Tôn tại TGP Medan.

Indonesia (UCAN IJ8292.1127  11/4/2001) - Các linh mục và giáo dân tại TGP Medan và giáo phận Sibolga, thuộc miền Tây, đã tổ chức một khóa hội thảo để huấn luyện người công giáo về đối thoại liên tôn. Cuộc hội thảo này cũng có sự tham gia từ các giáo hội khác. 54 tham dự viên gồm linh mục, giáo dân, các thành viên diễn đàn Truyền Thông Liên Tôn từ các tôn giáo khác. Khóa hội thảo diễn ra từ ngày 17 đến 18 tháng 3 tại Trung Tâm Huấn Luyện Công Giáo tại Pematang Siantar, Medan, cách thủ đô Jakarta khoảng 1350 cây số về hướng Tây Bắc.

Mục đích cuộc hội thảo này là để cải tiến truyền thông đạt tới sự chung sống hòa hợp giữa tín hữu các tôn giáo trong xã hội, cũng như giúp mọi người hiểu được sự cấp thiết của công tác đối thoại liên tôn trong vùng, đặc biệt sau các vụ đặt bom hồi kể từ tháng 5 năm ngoái, người dân trong các giáo phận Medan và Pentang Siantar đã chứng kiến nhiều vụ tấn công bằng bom nhắm vào các nhà thờ và cơ sở của công giáo cũng như tin lành. Llinh mục Simbolon, cha chính TGP Medan, cho biết, theo các nhà phân tích địa phương, mục đích của những vụ nổ bom này là để gây hiềm khích cho tín hữu các tôn giáo chống đối nhau. Cha Simbolon ghi nhận rằng, nhóm người Batak, là sắc tộc chính tại miền Bắc Sumatra, đa số theo Tin Lành, họ rất dễ bị kích động bởi những gì có liên quan đến tôn giáo, nhất là khi có bạo động. Người dân các sắc tộc khác rất sợ hay không bao giờ muốn nghĩ tới việc đụng độ với họ vì họ biết trước hậu quả sẽ khó mà lường được. Vì vậy, kể từ sau các vụ nổ bom, các nhà lãnh đạo tôn giáo trong vùng gia tăng công tác đối thoại liên tôn. Hầu hết các giáo xứ của TGP Medan và giáo phận Sibolga đều có gửi đại diện tới dự cuộc hội thảo.

Linh mục Paul Rahmat, dòng Ngôi Lời và là liên lạc viên cuộc hội thảo đã nhấn mạnh tới sự cần thiết phải có sự thông cảm rõ ràng về lập trường của giáo hội  về quan hệ của mình với các tôn giáo khác. Linh mục Mardan Ginting, dòng Phanxicô và là chủ tịch Ủy Ban Liên Tôn của TGP Medan, đã thuyết trình tại cuộc hội thảo về đề tài đối thoại trong thần học công giáo. Các đề tài khác về liên tôn giáo cũng được đưa ra bàn luận. Theo thống kê dân số năm 2000, tỉnh Bắc Sumatra của Indonesia có 11 triệu 500 ngàn dân, với 63 % là người Hồi, 34 % người Kitô, số còn lại theo đạo Phật, đạo Ấn, và các tôn giáo địa phương. Theo niên giám năm 1997 của GHCG Indonesia, TGP Medan có khoảng gần nửa triệu người công giáo, giáo phận Sibolga có 165,445 người công giáo.


Back to Radio Veritas Asia Home Page