Phản ứng của Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II

trước cuộc tấn công của Hoa Kỳ

và Anh Quốc tại Afghanistan

 

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Asia

Phản ứng của Ðức Thánh Cha trước cuộc tấn công của Hoa Kỳ và Anh quốc tại Afghanistan.

Sáng thứ Hai 08/10/2001, Ðức Thánh Cha đã lên tiếng kêu cầu các tín hữu Công Giáo hãy thêm lời cầu nguyện cho hòa bình thế giới:

"Tôi kêu gọi anh chị em hãy phó thác nơi Thiên Chúa sự đau buồn và âu lo mà thời điểm tế nhị này của các quan hệ quốc tế đã dấy lên chung quanh tất cả chúng ta".

Trong các ngày qua, Ðức Thánh Cha đã liên tục lập lại lời mời gọi các tín hữu hãy tăng gia lần chuỗi Mân Côi để cầu nguyện cho hòa bình thế giới.

Tòa Thánh Vatican trong tháng qua cho biết là Tòa Thánh hiểu được nếu Hoa Kỳ phải dùng võ lực để bảo vệ mình khỏi những cuộc tấn công trong tương lai tiếp theo cuộc tấn công ngày 11/09/2001.

Lập trường của Tòa Thánh là mạnh mẽ chống lại việc tôn giáo hóa cuộc chiến. Tòa Thánh lên án những nỗ lực của các nhóm Hồi Giáo cực đoan đang kêu gào "thánh chiến", đồng thời cũng chống lại việc kỳ thị những anh chị em Hồi Giáo đang sinh sống tại các nước Tây phương.

 

Phản ứng của Thượng Hội Ðồng Giám Mục Thế Giới trước cuộc tấn công của Hoa Kỳ và Anh quốc

Theo thống tấn xã Fides của bộ Truyền Giáo phát đi từ Vatican sáng 08/10/2001, Thượng Hội Ðồng Giám Mục Thế Giới kỳ 10 (đang họp từ ngày 30/09/2001 đến 27/10/2001) đã khai mạc phiên họp hôm nay thứ Hai 08/10/2001 với một nghi thức cầu nguyện đặc biệt cho hòa bình.

Sau lời kinh sáng như thường lệ, Ðức Hồng Y Giovanni Battista Re đã tiến lên đọc một lời kinh nguyện bằng tiếng La Tinh dành cho hòa bình. Bài kinh nguyện có đoạn:

"Sau khi đã nhìn thấy những biến cố đau buồn tại Afghanistan, chúng ta hãy kêu cầu Thiên Chúa soi sáng các nhà lãnh đạo trên thế giới để họ có thể tìm ra được con đường hòa bình. Lạy Chúa, xin ban hòa bình cho chúng con".

Các Ðức Giám Mục đã thinh lặng cầu nguyện cho hòa bình thế giới.

 


Back to Radio Veritas Asia Home Page