Những bài phát biểu của các nghị phụ

vào chiều thứ sáu 5/10/2001

trong khóa họp

Thượng Hội Ðồng Giám Mục Thế Giới

 

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Những bài phát biểu hôm chiều thứ sáu 05/10/2001 của 04 vị trong số 13 Nghị phụ đã phát biểu:

Qua đề tài: "sự Dấn thân của các giám mục chúng ta cho một nền văn minh tình yêu" - Ðức Cha Michael Concessao, TGM Delhi (Ấn độ) nói đến vụ khủng bố ghê sợ tại New York và Washington, quả quyết: "Ngày nay còn một chính sách khủng bố, mưu mô, quỉ quyệt, giấu ẩn, ít được nói đến: đó là chính sách khủng bố của một hệ thống kinh tế bất công, chính sách khủng bố này hằng ngày đua từng ngàn con người đến cái chết. Theo thống kê cách đây hai năm, mỗi ngày trên cả thế giới có 11 triệu trẻ em dưới năm tuổi chết, nhất là vì thiếu thực phẩm, và thuốc men cho các chứng bệnh có thể chữa lành cách dễ dàng.

ÐHY Friedrich Wetter, TGM Muenchen và Freising (Ðức) đề nghị về việc bổ nhiệm giám mục như sau: Trước khi vị Sứ Thần Tòa Thánh gửi danh sách ba vị có thể được bổ nhiệm về Tòa Thánh, thì nên triệu tập Hội đồng Giám mục cấp Giáo Tỉnh để tham khảo, rồi đệ lên Tòa Thánh các quyết định với phiếu của các giám mục thuộc Giáo tỉnh. ÐTC vẫn hoàn toàn tự do lựa chọn, không ai có quyền can thiệp. Về THÐGM, Ðức Hồng Y đề nghị phương thức làm việc phải rõ ràng hơn. Ngài chỉ đưa ra một số câu hỏi cụ thể và chờ đợi được minh xác trong Khóa họp.

Về Giám mục đoàn, ÐHY nhấn mạnh rằng: Cả trong các Giáo hội địa phương cũng cần có tính cách Giám mục đoàn, để đi đến hiệp nhất hơn trong khi thi hành chức vụ và như vậy ảnh hưởng đến cả con đường tu đức của các linh mục, thầy sáu. Và như vậy tránh được tính cách hành động riêng rẽ của cá nhân. Dĩ nhiên, mỗi giám mục có toàn quyền trong giáo phận của mình.

ÐHY Fréderic Etsou Nzabi-Ramungwabi, TGM Kinshasa, Chủ tịch HÐGM Cộng hòa dân chủ Congo (ex Zaire) nói đến "Những thách đố mục vụ của Hàng Giám mục Châu phi" - Bài phát biểu được chia thành hai phần: (1) - Giám mục tại Châu phi ngày nay: các ngài sống giữa người dân, như một người cha, chia sẻ những niềm vui, những đau khổ, những hy vọng và những lo lắng của người dân. Ðây là một điểm rất quan trọng trong việc xây dựng nền văn minh tình yêu và Nước Thiên Chúa tại Châu Phi (và cũng tại các nơi khác trên thế giới nữa). (2) - Cổ võ tính cách giám mục đoàn của Giám mục: ÐHY hy vọng rằng: mối quan hệ giữa các Vị Sứ Thần Tòa Thánh, các Cơ quan của Giáo Triều Roma và các Giám mục giáo phận được đặc tính hóa bằng sự cộng tác huynh đệ hơn và bằng một sự lo lắng mục vụ chung trong việc tôn trọng sở trường của mỗi người, mỗi lãnh vực.

"Nên giống hình ảnh Chúa Kitô khó nghèo", đó là Ðề tài bài phát biểu của Ðức Cha Orlando Quevedo, TGM Cotabato, Chủ tịch HÐGM Philippines. Ngài nói đến bài giảng của ÐTC trong thánh lễ khai mạc Khóa họp khoáng đại của THÐGM lần này. ÐTC nhắc lại cho chúng ta: sự nghèo khó là một yếu tố thiết yếu của đời sống Chúa Kitô và là một trong các điều kiện cần thiết, để Tin Mừng được nghe theo và được đón nhận. Lời khuyên của ÐTC thúc đẩy chúng ta các giám mục phải đáp lại như thế nào thực tại có tính cách hoàn cầu của cảnh nghèo khổ quá lớn lao hiện nay, gương mù về hố sau giữa người giầu và người nghèo, và biết bao khuôn mặt mới của cảnh nghèo khổ trên thế giới, đang chiến đấu với vấn đề sống còn và thất vọng về đời sống?

(Trong bài kế tiếp chúng tôi sẽ tường thuật bài phát biểu rất được hoan hô của ÐHY Ratzinger)

 


Back to Radio Veritas Asia Home Page