Danh sách các nghị phụ được bầu làm trưởng nhóm

Thượng Hội Ðồng Giám Mục Thế Giới

 

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Danh sách các Nghị phụ được bầu làm trưởng nhóm.

Tin Vatican - 05.10.2001 - Như chúng tôi đã loan tin trước đây: Thứ tư vừa qua (03/10/2001), ÐTC bận buổi tiếp kiến chung hằng tuần, nên các Nghị Phụ đã họp riêng và bầu nhóm. Tất cả có 12 nhóm: ba nhóm tiếng Anh, ba nhóm tiếng Pháp, ba nhóm tiếng Tây ban nha, hai nhóm tiếng Ý, một nhóm tiếng Ðức. Nhật báo L' Osservatore Romano ( 05/10/2001), đăng danh sách các vị được bầu làm trưởng nhóm.

Trưởng nhóm tiếng Anh / A: ÐHY William Henry Keeler, TGM Baltimore (Hoa kỳ) - Tiếng Anh/ B: Ðức Cha Anthony Theodore Lobo, Giám mục Islamabad-Răalpindi (Pakistan) - Tiếng Anh/ C: ÐHY Cormac Murphy O' Oconor, TGM Westminster, chủ tịch HÐGM Anh-Galles.

Trưởng nhóm tiếng Pháp /A: Ðức Cha Jean-Pierre Richard, Giám mục Montpellier (Pháp) - Tiếng Pháp /B: Ðức Cha Georges Edmond Robert Gilson, TGM Sens (Pháp) - Tiếng Pháp/ C: ÐHY Paul Poupard, chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa (Vatican).

Trưởng nhóm tiếng Tây ban nha / A: Ðức Cha Jorge Enrique Jimenez Carvajal, GM Zipaquira (Colombia) - Tiếng Tây ban nha /B: ÐHY Juan Luis Cipriani Thorne, TGM Lima (Perù) - Tiếng Tây ban nha-Brazil /C: ÐHY Claudio  Hummes, TGM São Paulo (Brazil).

Trưởng nhóm tiếng YÙ /A: ÐHY Camillo Ruini, Chủ tịch HÐGM Ý - Tiếng Ý/ B: ÐHY Dionigi Tettamanzi, TGM Genova (Ý).

Trưởng nhóm Tiếng Ðức : Ðức Cha Ludwig Schick, Giám mục phụ tá Fulda (Ðức).

Thành viên  Ủy ban Thông tin của Khóa họp THÐGM lần nay.

Vatican - 05.10.2001 - Trong phiên hội ngày 04/10/2001, ÐHY Jan Schotte, Tổng thư ký THÐ loan báo thành phần của Ủy Ban thông tin của Khóa khoáng đại lần này. Các thành viên được bổ nhiệm:

Ðức TGM John-Patrick Foley, chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Truyền thông xã hội, chủ tịch Uûy ban - Và các thành viên được chọn là:

ÐHY Miloslav Vlk (đọc là Vấc) TGM Praga (Cộng hòa Tchèque)

Ðức Cha Joseph Eric D' Arcy, TGM hồi hưu Hobart (Australia)

Ðức Cha Paul Khoarai, GM Leribe (Lesotho, Châu phi)

Ðức Cha Gregorio Rosa Chavez, GM phụ tá Tổng giáo phận San Salvador (El Salvador, Trung Mỹ châu).

Ngoài nhữngthành viên đã được chọn trên, còn có thêm Các thành viên theo chức vụ (ex officio) gồm có:

ÐHY Jan Schotte, Tổng thư ký THÐ Giám mục (Vatican) - Ðức Cha Marcello Semeraro, GM Oria (Ý), Tổng thư ký Khóa họp lần này - Tiến sĩ Joaquin Navarro Valls, Giám đốc Phòng báo chí Tòa Thánh (Vatican), thư ký của Uûy ban.

Khóa họp khoáng đại thường lệ thứ 10 của THÐGM về đề tài: "Giám mục nguời phục vụ Tin Mừng của Chúa Giêsu Kitô cho niềm hy vọng của thế giới" diễn tiến đều đặn từ một tuần nay theo chương trình. Cho tới hết sáng thứ bẩy 6/10/2001, tức trong vòng sáu ngày qua,  đã có hơn 100 Nghị phụ phát biểu ý kiến trong các phiên hội chung. Ngoài các phiên hội chung, thì vào sáng thứ tư 3/10/2001, các Nghị phụ đã họp riêng để chia nhóm và bầu trưởng nhóm.

Từ ngày 12/10/2001, sau bài thuyết trình thứ hai (post disceptationem) của ÐHY Jorge Mario Bergoglio, TGM Buenos Aires (Argentina), vừa được ÐTC bổ nhiệm làm Tổng thuyết trình viên phụ tá, thay ÐHY Edward Egan, trở về New York, để chủ tế thánh lễ cầu nguyện cho các nạn nhân vụ khủng bố, xẩy ra cách đây đúng một tháng (11/09/2001). Trong buổi tiếp cựu Tổng Thống Geroge Bush,  thân phụ của đương kim Tổng thống Hoa kỳ,  ÐTC bảo đảm rằng: ngài và các Nghị phụ sống cách sâu xa vụ bi đát này; vụ khủng khiếp này đã gây xúc động cả nhân loại.  Ngày 11/10/2001 tới, sẽ là ngày cầu nguyện của  ÐTC, của các Nghị phụ và của mọi ngườiï. Chính ÐTC đã loan tin này cho các Nghị phụ sau khi tiếp cựu Tổng thống.

Một cách tổng hợp, trong các buổi phát biểu ý kiến những ngày vừa qua, có nghị phụ đề nghị: tuổi hồi  hưu của Giám mục nên giảm xuống 70 hay 65, hoặc sau khi đã làm Giám mục được 25 năm. Các ngài dựa vào lý do này: tại nhiều nơi khí hậu không tốt, hoặc vì công việc  quá nhiều, nhất là tại các giáo phận thuộc xứ truyền giáo. Nhiều vị khi tới 70 không còn sáng suốt về tâm trí hoặc đủ sức khỏe thể xác, để có thể đối phó với tình hình khó khăn và công việc nặng nhọc.

Trái lại có vị lại đề nghị: thay vì về hưu lúc đầy 75 tuổi, như luật ấn định hiện nay, Giám mục có thể nghỉ việc lúc đầy 78 tuổi. Ý kiến này đã được nói đến nhiều năm, nhiều lần và trong buổi họp báo trình bày về Khóa họp lần này của THÐ (29/09/2001 ), ÐHY Jan Schotte, Tổng thư ký THÐGM, trong khi trả lời giới báo chí, quả quyết: Vấn đề này có thể được bàn đến trong Khóa họp và tùy quyết định của ÐTC. Trong Khóa họp lần này, có 4 Nghị phụ đã nghỉ hưu, nghĩa là trên 75 tuổi, nhưng tham dự chính thức, do HÐGM địa phương chọn làm đại diện của mình.

 


Back to Radio Veritas Asia Home Page