ÐHY Jan Schotte tổng thư ký Thượng Hội Ðồng

trình bày về khóa họp khoáng đại

Thượng Hội Ðồng Giám Mục Thế Giới

 

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Ðức Hồng Y Jan Schotte Tổng thư ký Thượng Hội Ðồng trình bày với giới báo chí về Khóa họp khoáng đại thứ 10 thường lệ của THDGM thế giới.

Ngày 29 tháng 9/2001, trước ngày khai mạc Khóa họp khoáng đại thường lệ của THÐGM thế giới, ÐHY Jan Schotte, Tổng thư ký THÐ,  trình bày với giới báo chí về mục tiêu và thành phần của Khóa họp lần này. Ngài  nói: THÐGM này là để  đối phó với những thách đố của tương lai. Thách đố lớn lao và phổ biến hơn cả là "nạn  mù chữ" về đức tin công công giáo. Các Giám mục, thầy dạy Ðức tin, người rao giảng Tin Mừng, cách riêng trong một thời đại như thời đại ta, trong đó con số "người mù chữ đức tin", hay nói thể khác những người biết quá ít về đức tin", hiện đang gia tăng đến mức độ quá lớn, cả nơi những người vẫn tự xưng mình là công giáo. Ðây là một thách đố, mà trong Khóa họp THÐGM lần nầy, các giám mục sẽ phải quan tâm rất nhiều và tìm phương thế đối phó.

Trong cuộc gặp gỡ giới báo chí, ÐHY Tổng thư ký cho biết con số các vị tham dự là 247 vị, (gồm Hồng Y, Tổng Giám mục, Giám mục, Ðại diện các Dòng Tu lớn). Ðây là con số các Nghị phụ không những có quyền tham dự, nhưng còn có quyền bỏ phiếu nữa. Vẫn theo ÐHY Schotte: Ðây còn là con số kỷ lục trong 36 năm kể từ lúc Ðức Phaolô VI (1963-1978) thành lập Cơ quan này ngày 15.9.1965, trong Khóa sau cùng  của Công đồng chung Vatican II, để giúp Ðấng Kế Vị Thánh Phêrô, vị lãnh đạo Giám mục đoàn, trong việc quản trị Giáo hội hoàn vũ.

ÐHY nói đến chương trình của những ngày đầu của Khóa họp như sau: Sau thánh lễ long trọng do ÐTC chủ tế trong Ðền thờ Thánh Phêrô, lúc 9:30 Chúa nhật 30/09/2001, thì sáng thứ hai 01/10/2001, trong Phòng THÐGM, Ðức Hồng Y Edward Egan, TGM New York, đọc bài thuyết trình về đề tài: "Giám mục, người phục vụ Tin Mừng của Chúa Giêsu Kitô cho niềm hy vọng của thế giới". Bài tường trình của ÐHY Egan, sẽ được dùng như điểm tựa cho các cuộc thảo luận. Sự có mặt của ÐHY Tổng giám mục New York, nơi vừa xẩy ra những vụ khủng bố  ngày 11/09/2001, gây sự chú ý của giới báo chí. ÐHY Schotte bảo đảm rằng: Dù đang sống trong hoàn cảnh cực kỳ khó khăn và đau buồn, Ðức TGM New York sẽ không vắng mặt tại trong Khóa họp.

Ðức HY Tổng thư ký nói thêm rằng: Dù có những canh phòng và kiểm soát các lối vào Vatican và Phòng THÐGM, nhưng đề tài khủng bố sẽ không phải là một trong các đề tài chính của Khóa họp này. Trái lại các Nghị phụ sẽ nói nhiều đến những thách đố đang chờ đợi các giám mục, do cái nhìn của việc rao giảng Tin Mừng tại Năm Châu và cũng thảo luận đến những vấn đề riêng, như vai trò của các giám mục hồi hưu (--- hiện nay có khoảng 800 vị trên cả thế giới, một lực lượng không nên bỏ qua ---). Về vấn đề này, ÐHY Schotte cho biết: hạn tuổi hồi hưu, vì tính cách "sống lâu" của thời đại này, hãn tuổi hồi hưu --(tức 75 tuổi)--- có thể kéo dài thêm một thời gian. Thời gian này chắc chắn sẽ được thảo luận trong Khóa họp và tùy quyết định sau cùng của ÐTC.

Vào lúc  cuối buổi gặp gỡ với giới báo chí, ÐHY Tổng thư ký của THÐGM đi vào chi tiết hơn. Ngoài 247 vị HY, TGM. GM và Ðại diện các Dòng tu, còn có 23 vị dự thính nam, nữ  - 16 vị làm việc bên cạnh  Ðức Cha Tổng thư ký của Khóa họp, trong số này có một Nữ tu. Vị Tổng thư ký được ÐTC bổ nhiệm cho Khóa họp này là Ðức Cha Marcello Semeraro, Giám mục giáo phận Oria, miền nam nước Ý - rồi có  6 đại biểu của các Giáo hội Kitô được mời tham dự. Trong số 247 vị HY, TGM và GM, có 175 vị đại diện 112 HÐGM trên cả thế giới - 35 vị do ÐTC bổ nhiệm và 37 vị có quyền tham dự vì chức vụ riêng của các ngài, hầu hết là các vị đứng đầu các cơ  quan trung ương Tòa Thánh. Trong số 247 vị tham dự được phân chia như sau: 61 vị Hồng Y - 103 vịTổng Giám mục - 93 vị Giám mục - 7 vị Giám mục phụ tá - 4 vị Giám mục phó với quyền kế vị - 6 vị giám mục hiệu tòa - 3 vị Giám mục Quân đội - 4 ngài là giám mục hồi hưu. Trong số các vị do các HÐGM chọn hoặc do ÐTC bổ nhiệm, có 41 vị hiện là chủ tịch HÐGM.

Sau cùng, ÐHY Schotte bênh vực cách tổ chức hiện nay của THÐ, nhưng ngài cũng công nhận: cần có những thay đổi , để làm cho tổ chức được tiến mau lẹ và hiệu nghiệm hơn. Ðồng thời ngài cũng loan tin: Có thể Khóa tới đây sẽ thảo luận về "Những hình thức thi hành quyền tối cáo của Vị Kế nghiệp Thánh Phêrô". Ðây cũng là điểm ÐTC đề cập trong Thông điệp "Ut unum sint" (về hiệp nhất) công bố ngày 25.5.1995, và  được nhắc lại nhiều lần, để có thể tiến đến việc hiệp nhất các Giáo hội Kitô cách mau lẹ hơn. Và trong chuyến viếng thăm Armenie vừa qua, với Ðức Giáo chủ Karekin đệ nhị của các người Armenie, ÐTC còn nhắc lại như sau: "Tôi sẵn sàng thảo luận về những hình thức thi hành quyền tối cao của Vị Giám mục Roma".

 


Back to Radio Veritas Asia Home Page