Tường thuật Thánh Lễ Khai Mạc

Khóa Họp Khoáng Ðại thường lệ thứ 10

của Thượng Hội Ðồng Giám Mục Thế Giới

 

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Tường thuật Thánh lễ khai mạc Khóa họp khoáng đại của THÐGM  về thừc tác vụ Giám mục.

Sáng Chúa Nhật 30 tháng 9 năm 2001, Khóa họp khoáng đại thường lệ thứ 10 của THÐGM được khai mạc sáng Chúa nhật 30/09/2001, với thánh lễ trọng thể  trong Ðền thờ Thánh Phêrô lúc 9:30 sáng.  Cùng đồng tế với ÐTC, có 55  vị Hồng Y, 7 vị Giáo chủ, 70 vị Tổng Giám mục và 106 vị Giám mục... Ðó là những vị trách nhiệm về các cơ quan trung ương của Giáo Triều Roma  và những vị quản trị các Giáo hội địa phương, đại diện cho 112 HÐGM trên khắp thế giới. Cùng đứng trên bàn thờ với ÐTC có các Vị Hồng Y và Giám Mục có trách vụ đặc biệt trong khóa họp THÐGM; trước hết là ba vị HY đồng chủ tịch, đại diện ÐTC, điều khiển các buổi họp:  ÐHY Giovanni Battista Re, Tổng trưởng Bộ Giám mục, ÐHY Bernard Agré, TGM Abidjan, ÐHY Ivan Dias, TGM Bombay; rồi đến ÐHY  Jan Schotte, Tổng thư ký THÐGM - ÐHY Edward Egan, TGM New York, Tổng thuyết trình viên của Khóa họp và Ðức Cha Marcello Semeraro, Giám mục Oria, Tổng thư ký của Khóa họp.

Thánh Lễ được cử hành là thánh lễ  Chúa nhật 26 Mùa Thường Niên Năm C. Các bài Sách thánh được đọc bằng các tiếng khác nhau: Anh, Pháp và Tây ban nha. Bài giảng của ÐTC  được hướng về đề tài "dung mạo tinh thần của vị chủ chăn". Mở đầu bài giảng, ÐTC trích lại lời Chúa: "Phúc cho các người nghèo khó trong tinh thần", rồi giải thích:  Giám mục phải đứng về phía các người nghèo và phải lên tiếng bênh vực các người sau cùng trong xã hội. Nhưng để được đáng tin trước thế giới, giám mục phải sống khó nghèo và phải lo lắng để cộng đồng  tín hữu - mà các ngài là người cha, người hướng dẫn - trở về con  đường khó nghèo Phúc Âm".

Ðiểm nền tảng để ÐTC khuyến khích các vị giám mục "hãy trở nên những người nghèo để phục vụ Tin Mừng",  là vì đức khó nghèo là đặc điểm thiết yếu của chính đời sống Chúa Giêsu;  bài đọc thứ nhất trích từ sách tiên tri Amos: "khiển trách những người giầu có sống trong xa xỉ, không nghĩ tới những người đau khổ", và bài Phúc Âm, trích từ Thánh Luca, thuật lại dụ ngôn "người phú hộ và người hành khất Lagiaro".

Dụ ngôn này luôn luôn hướng dẫn và gợi lên nơi ÐTC "những lời mạnh mẽ" bênh vực các người nghèo ngày nay trên thế giới như Lagiaro xưa kia, chờ đợi những mụn bánh rơi rớt từ  bàn ăn của người phú hộ". Ngài nói: "Ðức khó nghèo là một trong các điều kiện cần thiết, để việc rao giảng Tin Mừng được nghe theo và đón nhận nơi nhân loại ngày nay". Ðể được nghe theo và để không gây nên gương mù, vị giám mục phải sống khó nghèo, và cả Giáo hội cũng phải trở nên nghèo khó nữa. ÐTC kêu gọi như sau: "Anh em rất thân mến, chúng ta được thúc đẩy kiểm điểm lương tâm về thái độ của chúng ta đối với của cải trần gian này và về việc xử dụng các của cải đó; chúng ta được mời gọi kiểm điểm lại xem, trong Giáo hội, việc trở lại cá nhân và cộng đồng đi đến chỗ nào rồi trong việc thi hành đức khó nghèo Phúc Âm".

ÐTC nhấn mạnh rằng: Cách riêng Giám mục  phải nói lên, nhân danh các người nghèo khổ, nói lên tiếng nói của những người  không có tiếng nói. "Ðược mời gọi trở nên những người phục vụ Lời mạc khải, chúng ta phải lên tiếng khi phải bênh vực các người sau cùng trong xã hội". Trong bất cứ cơ hội nào, thuận lợi hay bất lợi, cần phải trở nên "những người rao giảng, với nhiều can đảm, phơi bày những tội lỗi của một xã hội đang liên kết với thuyết tiêu thụ, với chủ nghĩa khoái lạc, với một nền kinh tế gây hố chia rẽ sâu xa, mỗi ngày mỗi thêm, và không thể chấp nhận được, giữa  sự sa hoa và cảnh cùng cực, giữa một số ít người phú hộ và biết bao Lagiaro bị kết án phải  sống trong cùng cực".

ÐTC nhắc lại Truyền thống từ lâu đời rằng: trong mọi thời đại, Giáo hội vẫn liên đới với các người nghèo khổ; Giáo hội đã có biết bao vị chủ chăn thánh thiện sống bên cạnh các người nghèo khổ, như những vị tông đồ can đảm của đức ái. Nhìn xa hơn về đề tài của Khóa họp lần này: "Giám mục là người phục vụ Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô để mang lại niềm hy vọng cho thế giới", ÐTC nhắc đến bổn phận của việc rao giảng Tin Mừng như sau: "Cho dù đây là một sứ mệnh gay go và vất vả, không một ai được nản chí".

Nhắc đến Bài đọc thứ hai, trích thư Thánh Phaolô gủi cho Timotê, trong đó thánh tông đồ khuyên  người đồ đệ của mình hãy sống một đời sống thánh thiện: "Hỡi con, người của Thiên Chúa, hãy theo đuổi đức công chính, lòng đạo hạnh, đức tin, đức ái, đức nhẫn nại, đức hiền lành", ÐTC giải thích: "Thánh Tông đồ phác họa một chương trình đời sống cho Giám mục".  Giám mục được mời gọi sống đời sống thánh thiện. Ðức Gioan Phaolô II giải thích thêm lời Thánh Tông đồ gửi cho môn đệ như sau: "Con hãy chiến đấu trong cuộc chiến chính nghĩa của đức tin. Hãy cố đoạt lấy sự sống đời đời mà con đã được gọi tới và cũng vì đó, con đã mạnh dạn tuyên xưng đức tin trước mặt nhiều chứng nhân". Ðây là mục tiêu sau cùng của cuộc đời "đoạt lấy sự sống đời đời" cho mình và cho các linh hồn đã được phú thác cho, bằng  sự  chiến đấu, hy sinh và cầu nguyện. Nhắc lại lời trích từ  thư của Thánh Tông đồ gửi cho môn đệ: "Cha chỉ thị cho con: con hãy giữ gìn giáo huấn", ÐTC giải thích: tuân giữ giáo huấn, tức là tất cả đời sống của Chúa Giêsu. Ðây là gia tài Chứa để lại cho các tông đồ của Người". Kết thúc bài giảng, ÐTC khuyên các giám mục hãy trung thành với ba nhiệm vụ chính yếu của mình: thánh hóa, giảng dạy và hướng dẫn. Hãy tiến ra khơi "Duc  in altum" trong việc thánh hóa bản thân và Cộng đồng giáo phận, trong nghĩa vụ giảng dạy và trong trách nhiệm hướng dẫn". Xin Ðức Maria, "Ðấng phù hộ các Giám mục" luôn luôn che chở" tất cả.

Trong bài giảng, ÐTC cũng chào thăm tất cả các vị tham dự khóa họp đến từ khắp nơi trên thế giới. Sự hiện diện của các giám mục đại diện  cho hàng  giám mục thế giới tụ họp chung quanh Vị Kế nghiệp Phêrô đem lại nguồn vui cho chính ngài và nói lên sự hiệp thông Giáo hội, sự cộng tác của các giám mục  vào sứ mệnh chung của việc rao giảng Tin Mừng.

Ðức Gioan Phaolô II nhắc lại các Khóa họp THÐ đã được triệu tập để thảo luận về các thành phần khác nhau của Cộng đồng Dân Chúa: năm 1987 về ơn gọi và sứ mệnh của người giáo dân trong Giáo hội; năm 1990 về ơn gọi và sứ mệnh của các Linh mục - năm 1994 về đời sống tận hiến.  Khóa họp lần này (năm 2001) về Giám mục, và như thế hoàn tất  chu kỳ suy tư về các thành phần trong giáo hội, đã được khai triển  trong các khóa họp trước đây.

ÐTC gợi lại lễ nghi mở Cửa Thánh Ðêm Lễ Giáng sinh năm 1999. Sau khi bước qua Cửa Thánh, ngài kiệu Phúc Âm vào trong Ðền thờ Thánh Phêrô. Cử chỉ này nói lên ơn gọi và sứ mệnh của Giáo hội trong Ngàn năm mới: Ðẩy mạnh công việc rao giảng Tin Mừng. Như vậy đề tài của khóa họp lần này: "Giám mục, người phục vụ Tin Mừng của Chúa Giêsu Kitô cho niềm hy vọng của thế giới" là đề tài đến đúng lúc. Như Ðức Maria  đáp lại với Thiên sứ: "Ecce ancilla Domini: Tôi là tôi tá Chúa". Giáo hội  cũng xưng mình là: "Ecce ancilla Domini": tôi tá Chúa, người phục vụ Chúa và Tin Mừng của Người, vì đây là bổn phận chính yếu của Giáo hội.

Thánh lễ  kết thúc lúc 11:30. ÐTC về phòng làm việc, rồi xuất hiện  bên cửa sổ để đọc kinh Truyền Tin với dân chúng tụ họp đông đảo tại Quảng Trường Thánh Phêrô. Trong bài suy niệm văn tắt, ÐTC nói đến Thánh lễ khai mạc THÐGM. Ngài xin mọi người cầu nguyện để khóa họp đem lại nhiều thành quả tốt đẹp. Ngài nhắc lại rằng: Tháng mười là tháng truyền giáo. Truyền giáo là bổn phận của mọi tín hữu đã lãnh Phép Rửa tội; vì thế, thật là thích hợp để mở khóa họp THÐGM, trong khung cảnh tháng 10, tháng nhắc nhớ về sứ mệnh truyền giáo; ÐTC cũng nhắc thêm tháng mười còn là tháng Mân côi. ÐTC xin khuyên hãy đọc kinh Mân côi hằng ngày trong tháng mười này, cách riêng trong các gia đình để cầu nguyện cho hòa bình thế giới.


Back to Radio Veritas Asia Home Page