Giám Mục là để phục vụ

Phúc Âm trước tiên, chứ không phải là xã hội

 

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Ðức Hồng y Jan Schotte nói: Giám mục là để phục vụ Phúc Âm trước tiên, chứ không phải là xã hội.

VATICAN - (Monday 1/10/2001) - Ðức hồng y Jan Schotte, tổng thư ký Thượng Hội Ðồng Giám Mục thế giới kỳ 10, nói rằng việc truyền đạt đức tin trong một nền văn hóa vô đạo đức (a religiously illiterate culture) là thách đố cho Thượng Hội Ðồng Giám Mục thế giới.

Ðức hồng y người Bỉ Jan Schotte hôm thứ Bảy 29/09/2001 nói: "Vấn nạn trong kỳ họp này là: Trong thiên niên kỷ thứ Ba này, Giáo hội cần loại giám mục như thế nào?"

Tiếp đến ngài gợi ý như sau: "Vai trò của giám mục phải được nhìn trong sự liên hệ với Ðức Giêsu Kitô. Là một đầy tớ của Chúa không có nghĩa là phục vụ xã hội, nhưng là phục vụ Tin Mừng Phúc Âm của Ðức Giêsu Kitô, và như vậy - theo định nghĩa - giám mục trở thành một người Loan Báo Tin Mừng. Ðó tất là niềm hy vọng của thế giới".

Ðể làm sáng tỏ sứ điệp này, hồng y Schotte nhắc tới trường hợp của hồng y Edward Michael Egan, tổng giám mục New York, chỉ trong 10 phút đồng hồ sau cuộc tấn công vào Tháp Ðôi ở New York , vị tổng giám mục này đã tới tận nơi đang xẩy ra thảm cảnh để ban phép bí tích và hiện diện với dân của ngài.

Hồng y Schotte nhấn mạnh rằng điều quan trọng trong Thượng Hội Ðồng được khai mạc hôm 30/09/2001 là "mỗi giám mục hãy cởi mở và nói về công việc của giáo phận của mình." Ngài nói 213 vị trong số 247 giám mục hiện diện là những vị đứng đầu một giáo phận.

Theo đức hồng y tổng thư ký Thương Hội Ðồng Giám Mục cho biết thì những câu trả lời cho những câu hỏi đã được Văn Phòng Thư Ký Thượng Hội Ðồng gửi ra trước cũng cho thấy "tầm quan trọng của giám mục là cuộc hành trình tinh thần và việc đào tạo".

Ngài nói tiếp: "Nỗi quan tâm đầu tiên của các giám mục là thấy được làm thế nào có thể truyền đạt đức tin trong văn hóa của thế giới ngày nay, và làm thế nào có thể vượt thắng được tình trạng hiểu biết kém cỏi và nghèo nàn về đạo (religious illiteracy) nơi những thành phần của Giáo Hội".

Ðức hồng y Schotte giải thích rằng Ngài chú trọng đặc biệt về một số qui tắc được đưa ra áp dụng trong các khóa họp hội thảo tại Thượng Hội Ðồng lần này là tất cả các giám mục sẽ có cơ hội đồng đều để nói lên tiếng nói của mình. "Mỗi vị sẽ có 8 phút để trình bày quan điểm của mình… Tất cả các giám mục đều bình đẳng; thủ tục tiến hành này không có chỗ cho vị này quan trọng hơn vị khác!".

Cuối cùng đức hồng y Schotte cho biết Thượng Hội Ðồng lần này đã được khai mạc hôm nay và sẽ bế mạc vào ngày 27 tháng 10/2001, là kể như hoàn tất một chu kỳ về các lãnh vực tác nhân mục vụ và các bậc sống trong Giáo hội: Thương Hội Ðồng năm 1980 chú trọng về gia đình; năm 1987 về giáo dân; năm 1990 về linh mục; năm 1994 về đời sống tu dòng thánh hiến, và năm nay là về vai trò giám mục.


Back to Radio Veritas Asia Home Page