Bức thơ mục vụ của

Ðức Giám Mục Giáo Phận Ruteng

làm giảm bớt các tội phạm xã hội

 

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

 

Bức thơ mục vụ của Ðức Giám Mục giáo Phận Ruteng làm giảm bớt các tội phạm xã hội.

TIN Indonesia (Ucan September 7/2001) - Ngày 26 tháng 4/2001 vừa qua, Ðức Cha Eduardus Sangsun, giám mục giáo phận  Ruteng  đã công bố thư mục vụ,  đưa ra những biện pháp chế tài  các  tín hữu công giáo nào dính lúi vào những tội phạm xã hội. Bức thư được hội đồng mục vụ giáo phận  thông qua và sau đó, được đọc tại 51 giáo xứ của giáo phận trong các thánh lễ chúa nhật.

Nội dung thư mục vụ ngăn cấm các tín hữu công giáo dính líu vào các cuộc chiến sắc tộc , không được lãnh nhận các bí tích. Ðồng thời kêu gọi các cha xứ  không làm lễ an táng hoăīc các nghi thức công giáo cho những  giáo dân nào trong xứ đạo,  dây mình vào  hoặc bị giết chết trong chiến  tranh sắc tộc. Hình phạt này cũng được dùng đối với các tín hữu công giáo hoạt động cờ bạc, và tước đoạt tài sản của  của Giáo Hội hay của những cá nhân khác.

Sự phạt vạ chỉ được giải, khi hối nhân viết đơn xin tha thứ,  làm tuần Cửu Nhật và lãnh nhận bí tích hoà giải. Trong trường hợp nầy, cha xứ sẽ đọc lệnh rút  lại hình phạt  trước mặt cộng đoàn tham dự Thánh Lễ.

Hôm 26.8.2001 vừa qua, Cha Maximus Sensi Manderu, giáo xứ  Chân Phước Arnold Jansen tại Ponggeok,  ở tây bắc Ruteng,   đã nói với hãng thông tấn UCAN  như sau: chỉ 1 tuần sau khi công bố thư mục vụ, nạn cờ bạc trong giáo xứ đã giảm xuống trông thấy.

Cha cũng cho biết rằng: Ước mơ có được tài sản kếch xù trong chớp mắt, đã lôi kéo không những các giaó viên và những người có công ăn việc làm, mà ngay cả những người nông dân nghèo nữa. Thực tế là "nhiều nông dân đã trở thành nghèo hơn bởi vì họ cá độ ngay cả đất đai và tài sản của họ". Cha khẳng định rằng: người ta bị cám dỗ lao vào con đường cờ bạc không chỉ do sự khủng hoảng kinh tế, nhưng cũng vì khủng hoảng niềm tin và luân lý nữa.

Cha Manderu cũng cho thấy rằng: nạn cờ bạc và sự xung đột sắc tộc thật khó để mà khai trừ. Những tội ác này đã tồn tại trong nhiều năm qua, do bởi sự lơ là của cảnh sát, của quân đội và của cả các viên chức nhà nước.

Cha kết luận: Nghĩa vụ của chúng tôi là bày tỏ lời kêu gọi về đạo đức và chúng tôi sẽ không bao giờ ngừng đưa ra sự hướng dẫn cho các tín hữu của mình. Cha cho biết rằng thư mục vụ công bố những biện pháp chế tài trên, đã  ngăn chận được  hành động của một số chủ đất, không dám  lấn chiếm  dất đai của Giáo Hội nữa.

Ðược biết: trong những năm gần đây, các tội phạm xã hội đã lan rộng và đe doạ trật tự xã hội và gây nên tình trạng bất ổn cho người dân Indonesia.  Giáo phận Ruteng có khoảng 560,200 tín hữu, chiếm khoảng 95% dân số tại quận Manggarai, phiá đông Flores, cách Jakarta khoảng 1,510 km về hướng đông.


Back to Radio Veritas Asia Home Page